Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Đài PT-TH Tiền Giang và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(THTG) Ngày 16/9, Đài Phát thanh Truyền hình (PT-TH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch Nước trao tặng.

Đến dự có ông Đào Kim Phú, Trưởng đại diện Miền Nam Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng lãnh đạo các Đài PT-TH trong khu vực. Về phía tỉnh Tiền Giang có bà Trần Kim Mai, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành thị và các doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

Năm 1978 Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có chủ trương thành lập Đài Phát thanh Tiền Giang.  Đầu năm 1979 tiến hành phát thử nghiệm sóng phát thanh, đến ngày 16 tháng 9 năm 1979, Đài Phát thanh Tiền Giang đã chính thức phát sóng, và đó cũng là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng, hình thành làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh Tiền Giang. Năm 1984, tổ truyền hình thuộc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh được sát nhập vào Đài Phát thanh Tiền Giang, Đài được đổi tên thành Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang.

1

Thời gian đầu, chương trình phát thanh của Đài chỉ phát 02 giờ mỗi ngày, hiện tại đã nâng lên 18 giờ mỗi ngày.  Các chương trình truyền hình từ 3,5 giờ mỗi ngày, hiện  nay đã phát liên tục 24 giờ trên 24 giờ. Trang thông thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang chính thức ra mắt ngày 16 tháng 9 năm 2009 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đài. Hướng tới sẽ nâng cấp trở thành Báo điện tử Phát thanh truyền hình Tiền Giang.

Từ ngày 19 tháng 7 năm 2013, Đài chính thức phát sóng lên vệ tinh Vinasat.Hiện nay, Đài PT-TH Tiền Giang đã chính thức đưa dự án số hóa vào vận hành với quy trình khép kín từ tiền kỳ, hậu kỳ đến truyền dẫn phát sóng và thư viện số lưu trữ. Trong những năm trở lại đây, đứng trước nhu cầu cải tiến nâng cao chất lượng các chương trình theo hướng truyền hình thực tế, tăng tính tương tác,  Đài đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, và tổ chức cá nhân xây dựng thêm chương trình truyền hình thu hút được nhiều người xem. Ngoài ra còn tổ chức các sân chơi như Đường đến vinh quang, Hội thi giọng ca Cải lương giải Nguyễn Thành Châu, Hội thi tiếng hát Truyền hình – giải Hoàng Việt, tiếng hát Măng non- giải Hồ Văn Nhánh. Thông qua các chương trình như: Địa chỉ nhân đạo, Vượt khó cùng Anco, Nâng bước đến trường, Mái ấm nghĩa tình đã góp phần chung tay cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt chinh sách an sinh xã hội trong tỉnh, với tổng số tiền trên 04 tỷ đồng mỗi năm.

Từ ngày thành lập đến nay, Đài PT-TH Tiền Giang đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao bảng tượng trưng kinh phí nhằm tiếp tục đồng hành cùng các chương trình cũng như trong hoạt động từ thiện xã hội của Đài PT-TH Tiền Giang trong năm 2015.

2

Với những thành tích đạt được, thời gian qua Đài PT-TH Tiền Giang đã nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh, của các Bộ ngành Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động Hạng nhì, Hạng ba và đúng dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, Đài PT-TH Tiền Giang vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch Nước trao tặng.

Tại buổi lễ, các tập thể và cá nhân cũng đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát thanh, truyền hình.

Huân chương lao động Hạng nhất được Chủ tịch Nước trao tặng cho Đài PT-TH Tiền Giang cùng với những phần thưởng xứng đáng dành cho các tập thể, cá nhân vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để từng thành viên của Đài PT-TH Tiền Giang tiếp tục phấn đấu hơn nữa, góp phần đưa sự nghiệp phát thanh truyền hình của tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng và lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà trong thời gian tới.

An Phước