Lễ hội văn hóa Nhật Bản chào năm mới 2014 “Ake Ome!”

Ngày 29/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ hội văn hóa Nhật Bản chào năm mới 2014 “Ake Ome!”. Đây là hoạt động nhằm tạo điểm nhấn kết thúc năm kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật, đồng thời để người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ hiểu biết hơn về văn hóa đón năm mới của người Nhật.

“Ake Ome” là từ viết tắt của câu chúc mừng năm mới của người Nhật Bản. Tại lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa đã diễn ra như: múa Yosakoi – một điệu múa tập thể truyền thống của người Nhật, thi Cosplay (hóa trang thành các nhân vật truyện tranh, hoạt hình, game), hát những ca khúc Nhật Bản…Bên cạnh đó, khu gian hàng với các gian chủ đề năm mới là nơi khách tham quan được trải nghiệm với việc mặc Yukata, vẽ mắt cho búp bê Daruma, thử sức trong các trò chơi cờ Nhật Bản, chơi trò Kendama, tham quan các gian hàng lưu niệm. Ngoài ra, những người tham gia lễ hội còn có cơ hội được thưởng thức hương vị ẩm thực của nhiều loại bánh của Nhật Bản như: bánh xèo Nhật Bản, bánh Crepe, mochi,…

Lễ hội diễn ra tràn ngập sắc màu văn hóa Nhật Bản, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là giới trẻ.

Dưới đây là một số hoạt động diễn ra tại lễ hội:

 

Màn múa Yosakoi của đội Núi Trúc Sakura. Yosakoi là điệu múa độc đáo bắt nguồn từ tỉnh Kochi năm 1954. Ngày nay, điệu múa đã lan rộng nhiều nơi trên đất nước Nhật Bản với phong cách nhảy tràn đầy năng lượng, kết hợp các động tác múa truyền thống trên nền nhạc hiện đại

 

Ca khúc Sen-no-kaze-ni-natte với phần trình diễn của giọng ca ấm áp Thái Thanh Tùng

 Nghệ thuật trà đạo Nhật Bản được tái hiện tại lễ hội

 Các bạn trẻ chăm chú chơi cờ shogi

Cắt giấy những nhân vật truyện tranh Nhật Bản và hình ảnh con ngựa chào năm mới 2014

Các bạn trẻ hào hứng chơi trò Kendama

Du khách tham quan chụp ảnh cùng với các nhân vật cosplay

Tại lễ hội, các du khách có cơ hội thưởng thức món bánh xèo của người Nhật Bản

Nguồn ĐCSVN