Lễ hội Trái anh đào Canada tại Hà Nội

Sáng ngày 4-7, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Lễ hội Trái anh đào Canada nhằm giới thiệu loại quả đặc sản đến từ bang British Columbia của nước này.

 03

Đây cũng là lần đầu tiên chương trình giới thiệu quả anh đào Canada được tổ chức tại Việt Nam.

Sự kiện do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và hệ thống siêu thị Fivimart đồng tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên Fivimart giới thiệu trái anh đào Canada tới người tiêu dùng Việt Nam qua hệ thống chuỗi siêu thị của mình tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc mùa trái anh đào Canada tại Hà Nội, bà Barbara Nadeau, Tham tán Thương mại Canada, tự hào giới thiệu trái anh đào Canada tới người tiêu dùng Việt Nam. Canada được coi là nhà sản xuất anh đào có chất lượng cao, được nhiều người tiêu dùng Việt Nam yêu chuộng và lựa chọn cùng với các sản phẩm khác đến từ Canada.

Tham tán Thương mại Canada B. Nadeau phát biểu tại chương trình.

Trong năm ngoái, Canada đã xuất khẩu hơn 1,2 triệu đôla Canada mặt hàng anh đào tươi đến Việt Nam, với giá trị tăng gấp đôi trị giá xuất khẩu anh đào trong năm 2013.

Phần lớn trái anh đào Canada được sản xuất tại British Columbia, bang phía tây Canada nằm bên bờ Thái Bình Dương. Đây là nơi hầu hết những người canh tác đều được chứng nhận bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Canada có những hệ thống quản lý tiên tiến để bảo đảm trái cây không mắc sâu bệnh, an toàn, bên cạnh các phẩm chất dinh dưỡng và vị ngon cho trái cây.

Ngành trồng anh đào của British Columbia gồm hơn 300 trang trại hộ gia đình với tổng diện tích đất chuyên canh anh đào hơn 4.000 ha. Ngành sản xuất anh đào Canada đã có một quá trình xuất khẩu lâu dài. Anh đào từ British Columbia đã tới các thị trường tại châu Á và châu Âu, với những giống nổi tiếng thế giới như Lapins, Sweetheart, Skeena…

Bà Barbara Nadeau cũng hy vọng, trong mùa táo Ambrosia Canada vào tháng 11 tới đây, loại quả này cũng sẽ có cơ hội xuất hiện tại Việt Nam cũng như xúc tiến các sản phẩm thực phẩm khác đến từ Canada.

Được biết, tại hệ thống của Fivimart sẽ diễn ra Tuần lễ anh đào từ hôm nay. Người mua cũng sẽ có cơ hội nếm thử hương vị của quả anh đào Canada.

Sản phẩm nông nghiệp và nông sản thực phẩm là một bộ phận quan trọng trong quan hệ thương mại song phương Canada – Việt Nam.

Canada có ngành sản xuất nông nghiệp và thực phẩm chú trọng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, với sự đầu tư về chất lượng, an toàn và quan đến bảo vệ môi trường.

Với diện tích đất rộng lớn và đa dạng được bao quanh bởi ba mặt đại hương và hệ thống hồ nước ngọt phong phú, Canada có điều kiện thuận lợi để sản xuất các nguyên liệu thực phẩm chất lượng cao. Từ trang trại, tầu cá cho tới bàn ăn, Canada sản xuất những mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng, an toàn với các nguyên liệu tốt được chăm chút và nuôi trồng trong môi trường sạch và tự nhiên.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canada có tốc độ phát triển ngày càng tăng. Năm 2014, kim ngạch thương mại hàng hoá song phương giữa hai nước đạt mức cao nhất từ trước tới nay với hơn 3,3 tỷ đôla Canada. Xuất khẩu nông sản thực phẩm và thuỷ – hải sản của Canada sang Việt Nam trong bốn tháng đầu năm nay đã đạt 116 triệu đôla Canada, gần bằng một nửa kim ngạch xuất khẩu những ngành hàng này trong cả năm ngoái.

Các sản phẩm nông sản thực phẩm và thuỷ – hải sản hàng đầu của Canada được xuất khẩu sang Việt Nam gồm có ốc vòi voi, tôm hùm sống, hàu, cá tuyết và các loài cá nước lạnh khác, đậu nành, lúa mì, hạt có dầu, thịt lơn, thịt bò, táo và anh đào.

Lễ hội Trái anh đào Canada đánh dấu việc lần đầu tiên một chuỗi siêu thị tại Hà Nội phân phối loại quả đặc sản nhập khẩu từ Canada. Đây cũng là minh chứng cho những thành quả hợp tác thương mại song phương giữa hai quốc gia, đặc biệt trong giao thương các sản phẩm nông nghiệp.

Kim ngạch thương mại song phương của hai nước năm ngoái đã đạt mức 3,3 tỷ đô la Canada, và là một trong những mức tăng trưởng cao nhất trong số các nước ASEAN có quan hệ thương mại với Canada.

Nguồn Nhân dân