Lễ tưởng niệm lần thứ 153 Anh hùng dân tộc Trương Định

(THTG) Ngày 20/8, tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang phối hợp với huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 153 Anh hùng dân tộc Trương Định (20/8/1864- 20/8/2017) nhằm để tưởng nhớ đến công đức của ông.

Untitled-5-500x278

Đoàn đại biểu dự Lễ Giỗ . Ảnh : Việt Bình 

 Đến dự lễ có ông Lê Thanh Hải – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Hồng Quang – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Long An, tỉnh Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, và đông đảo lãnh đạo của các đoàn, người dân trong và ngoài tỉnh.

 

Untitled 8

Lãnh đạo Trung ương thắp hương tại Lễ tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định. Ảnh: Việt Bình

Anh hùng dân tộc Trương Định sinh năm 1820 tại làng Tư Cung, phủ Bình Sơn, nay thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi , là con quan Trương Cầm. Năm 1854, Trương Định xuất tiền của, chiêu mộ dân nghèo lập đồn điền Gia Thuận. Ông được phong chức Quản cơ đồn điền. Tháng 12 /1859, quân pháp đánh thành Gia Định, Trương Định đưa cơ binh gia nhập đội quân của triều đình chống giặc. Nghĩa quân Trương Định  đã lập nhiều chiến công như trừng trị nhiều tên tay sai giặc Pháp, Tiến công các đồn giặc ở Gia Thạch, Rạch Gầm và nhiều lần đánh đồn Kỳ Hòa. Tháng 3 /1862, khi quân Pháp rút chạy khỏi Gò Công, nghĩa quân Trương Định đã tiến công tiêu diệt nhiều tên và chiếm lại Gò Công. Đến tháng 02/1863, Pháp tấn công Lý Nhơn, Trương Định phá vòng vây trở về Gò Công lập căn cứ ở Đám Lá Tối Trời. Ngày 20/8/1864, do tên phản bội Huỳnh Công Tấn dẫn một toán lính bao vây nơi ông ở bất ngờ đánh úp nghĩa quân. Ông bị trọng thương, không để rơi vào tay giặc, ông rút gươm tuẫn tiết để bảo toàn thanh danh khí tiết người anh hùng tại Ao Dinh khi vừa tròn 44 tuổi. Tấm gương bất khuất của ông đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược những năm 60 của thế kỷ XIX. Và từ đó, người anh hùng dân tộc Trương Định dần trở thành vị thần bảo hộ cuộc sống của người dân trong vùng. Vì thế, hàng năm nhân dân Gò Công long trọng tổ chức lễ cúng tế, tưởng nhớ ông.

 

Untitled 7

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thắp hương tại lễ tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định. Ảnh: Việt Bình

Theo nghi thức truyền thống của lễ, đúng 7 giờ sáng, Ban phụng sự Đình tổ chức thỉnh sắc thần từ UBND xã Gia Thuận về Đền thờ của ông, tọa lạc tại ấp 2, xã Gia Thuận. Tiếp đó, các đoàn cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh đã đến đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định và các nghĩa quân của ông.

 

1

Thỉnh sắc thần từ UBND xã Gia Thuận về Đền thờ . Ảnh : Việt Bình 

Để việc tổ chức Lễ tưởng niệm được trang nghiêm, huyện Gò Công Đông cùng người dân xã Gia Thuận đã tiến hành trang trí sân lễ, đền thờ Anh hùng Dân tộc Trương Định và thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao như: hội thi tìm hiểu “Đất và con người Gò Công”, giải bóng chuyền và quần vợt…

 

Untitled 1

Ban phụng sự Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định thắp hương . Ảnh : Việt Bình 

Anh hùng dân tộc Trương Định là hình ảnh tiêu biểu của nhân dân Gò Công, của nhân dân Nam Bộ bất khuất, kiên cường chống giặc Pháp xâm lược. Ông đã để lại cho người đương thời và muôn đời về lòng yêu nước, thương dân, tinh thần bất khuất và ý chí chống giặc ngoại xâm.

Untitled 6

Dâng hoa tại tượng Đài Anh hùng dân tộc Trương Định . Ảnh: Việt Bình 

Trước đó, đoàn đại biểu Trung ương do ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn. cùng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi, đoàn đại biểu tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến viếng đền thờ và tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định tại thị xã Gò Công và xã Gia Thuận- huyện Gò Công Đông.

Tại đây, các đoàn đã đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm tri ân tưởng nhớ công đức của Anh hùng dân tộc Trương Định đối với đất nước.

 

Mạnh Cường