Lễ giỗ lần thứ 139 Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân

Sáng 12-5 (nhằm 14-4 ÂL), ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Bảnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Trần Kim Mai và ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị, thành cùng đông đảo nhân dân… đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm cụ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân tại đền thờ cụ ở xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo nhân lễ giỗ lần thứ 139.

Lãnh đạo tỉnh thắp hương, viếng mộ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân.
Lãnh đạo tỉnh thắp hương, viếng mộ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân.

Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830, tại làng Tịnh Hà, phủ Kiến Hưng, tỉnh Định Tường (nay là xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Ông thông minh, học giỏi, đậu thủ khoa trong kỳ thi hương năm 1852 dưới triều vua Tự Đức.

Ông là nhà Nho yêu nước, đã 3 lần lãnh đạo nghĩa quân chống thực dân Pháp. Lần bị bắt sau cùng, Pháp tiếp tục dụ dỗ ông làm tay sai cho chúng nhưng ông kiên quyết từ chối. Ngày 19-5-1875 (nhằm 14-4 ÂL) chúng giải ông trên tàu xuôi dòng Bảo Định về quê nhà hành quyết.

Nhớ ơn Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, hàng năm Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Chợ Gạo phối hợp cùng chính quyền 2 xã Mỹ Tịnh An và Hòa Tịnh lấy ngày 14-4 ÂL tổ chức lễ giỗ ông rất long trọng.

Trước khi đến thắp hương, dâng hoa ở đền thờ và mộ cụ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, lãnh đạo tỉnh và các đoàn đại biểu đã đến thắp hương, đặt tràng hoa trước tượng đài ông ở Công viên Thủ Khoa Huân (TP. Mỹ Tho); viếng mộ, thắp hương, đặt tràng hoa mộ Âu Dương Lân (xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo) – là một trong những tướng tài, đã kết hợp với Thủ Khoa Huân chống thực dân Pháp.

Nguồn Ấp Bắc