Lễ công bố Thị xã Gò Công đạt đô thị loại III

(THTG) Ngày 28/4, Thị xã Gò Công long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và công bố thị xã Gò Công đạt đô thị loại III. Đến dự có bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục xây dựng đô thị, Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND- Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, ông Lê Hổng Quang, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiển Giang, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

1

Ảnh: Việt Bình

Thị xã Gò Công từng được mệnh danh là làng thành phố, vùng đô thị nổi tiếng Nam Kỳ lục tỉnh xưa. Trong giai đoạn đổi mới, Thị xã Gò Công luôn gắn phát triển kinh tế xã hội với bảo tồn các giá trị truyền thống. Chính vì thế Thị xã Gò Công trong quá trình xây dựng phát triển đô thị luôn có những đặc trưng riêng phù hợp. Thị xã Gò Công là đô thị loại IV vào năm 1987. Ngày 16/2/2017, Thị xã Gò Công đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập lại Thị xã.Thị xã đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển đô thị xứng tầm là trung tâm kinh tế – xã hội khu vực phía Đông của tỉnh. Qua quá trình xây dựng và phát triển, tuy còn gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng đến nay Thị xã Gò Công đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đến nay, diện tích tự nhiên hơn 10.000 ha, với trên 100.000 nhân khẩu; có 12 đơn vị hành chính gồm 5 phường và 7 xã.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nông thôn có điện sử dụng đạt 100%; số hộ nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 92%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,4%; 12 xã, phường đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.… Đến cuối năm 2016, toàn bộ 12 xã, phường của thị xã Gò Công đều đạt chuẩn văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới và các tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đặc biệt, năm 2015, UBND tỉnh đã quyết định công nhận thị xã Gò Công đạt chuẩn “Văn minh Đô thị” giai đoạn 2013-2015.

Bà Trần Thị Lan Anh- Phó Cục trưởng Cục xây dựng đô thị, Bộ Xây dựng đã trao Bằng chứng nhận đô thị loại III cho Đảng bộ chính quyền thị xã Gò Công. Đây là điều kiện để thị xã Gò Công tạo thế và lực mới trong xu thế hội nhập, tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh, vùng liên tỉnh, vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những nỗ lực của Thị xã Gò Công trong việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Đồng thời mong muốn thị xã Gò Công xây dựng chương trình phát triển đô thị một cách đột phá để thể hiện được vai trò chức năng của vùng kinh tế phía Đông của tỉnh.

Để tiếp tục nâng chất các tiêu chí đô thị loại III theo quy định, Thị xã Gò Công đề ra 6 nhiệm vụ triển nhanh và bền vững, xứng đáng là đô thị loại III, là đô thị hạt nhân, vùng kinh tế đô thị phía Đông của tỉnh, nổ lực đầu tư xây dựng Thị xã Gò Công trở thành thành phố thuộc tỉnh sau năm 2020.

Thanh Thảo