Đi Chùa dịp lễ Vu Lan mùa Covid

(THTG) Lễ Vu Lan là một trong những lễ quan trọng của Phật giáo, được tổ chức hàng năm vào Rằm tháng 7, nhằm đề cao tinh thần hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Mùa Vu Lan năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng ý nghĩa của ngày lễ báo hiếu, báo ân không vì thế mà lu mờ.

Tại Chùa Vĩnh Tràng – Một trong những ngôi chùa nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang, được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 19, toạ lạc trên đường Nguyễn Trung Trực, Tp. Mỹ Tho, ngay từ tối 14 âm lịch đã có hàng ngàn người đến thắp hương, cầu nguyện.

IMG_0050

IMG_9979

IMG_9983

Người dân đến Chùa Vĩnh Tràng thắp hương cầu nguyện tối 01-9 (14-7 âm lịch)

IMG_9987

IMG_0004

IMG_9991

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã có hướng dẫn cụ thể  việc tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với tinh thần tiết kiệm, trang nghiêm, chuyển tâm thiện thành hành động thiết thực. Vì vậy, mặc dù số lượng đông, nhưng người dân đến chùa thắp hương, lễ Phật trật tự và có ý cao trong công tác phòng chống dịch.

IMG_0006

IMG_0002

IMG_0010

IMG_0036

IMG_0028IMG_9999

Đa số người dân đeo khẩu trang khi đến chùa và ngay cả khi lễ Phật. 

Tại Chùa Bửu Lâm – Ngôi chùa có trên 200 năm tuổi toạ lạc tại số 162B, đường Nguyễn Văn Giác, phường 3, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cũng có rất đông người dân đến thắp hương lễ Phật.

IMG_9917

IMG_9921

Chùa Bửu Lâm tối 14-7 âm lịch…

IMG_9968

IMG_9966

IMG_9955

IMG_9974

… và thắp hương lễ Phật trước khi vào Chánh điện…

IMG_9939

IMG_9940

IMG_9944

IMG_9931

Lễ Vu Lan là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, thể hiện tấm lòng của con cháu đối với công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và cũng là dịp để thể hiện lòng hiếu thảo. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần tấm lòng thành đúng như lời Đức Phật dạy: “Phật tại tâm”, thì Lễ Vu lan báo hiếu đã trọn vẹn, đã đong đầy tình yêu thương trong mùa dịch Covid- 19.

P.Huy