Lễ 30-4 và 01-5, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp

(THTG) Ngày 7-4, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra thông báo số 80/TB-UBND về việc nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Lễ 30-4 và 1-5, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày trong dịp lễ 30/4 và 01/5.

Theo đó, thời gian nghỉ lễ cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ 05 ngày liên tục, từ thứ Bảy, ngày 29/4/2023, đến hết thứ Tư, ngày 03/5/2023 (do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày Chiến thắng 30/4/2023 trùng vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần).

Đối với người lao động có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào Chủ Nhật) thì người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục từ thứ Bảy, ngày 29/4/2023 đến hết thứ Ba, ngày 02/5/2023 (do ngày 30/4/2023 trùng vào ngày Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần).

Cũng theo thông báo trên, thời gian treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu: Từ chiều ngày 28/4/2023 đến hết ngày 01/5/2023, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở. Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ nhân dân, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phổ biến để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu.

                                                                                      Hữu Hạnh