LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thăm các chủ tàu bị thiệt hại do cháy tại huyện Gò Công Đông

(THTG) Được tin các chủ tàu cá ở huyện Gò Công Đông, là công đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá của tỉnh Tiền Giang bị nạn, do sự cố cháy tàu cá vào đêm 11-01 vừa qua. Ngày 14-01, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang phối hợp với LĐLĐ huyện Gò Công Đông đến thăm, động viên tinh thần cho các công đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá Tiền Giang vượt qua khó khăn.

vlcsnap-2020-01-15-09h08m16s678

vlcsnap-2020-01-15-09h08m24s362

Liên đoàn lao động tỉnh đến thăm, động viên và tặng quà các gia đình cháy tàu huyện Gò Công Đông. Ảnh: Công Luận

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 40 phút ngày 11-01, tại bến ghe thuộc ấp Lăng, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông đã xảy ra một vụ hỏa hoạn đã làm 5 tàu cá của 04 hộ ngư dân huyện Gò Công Đông bị cháy, ước thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Trong vụ cháy, gia đình ông Nguyễn Văn Hướng, sinh năm 1973, ngụ ấp 4, xã Tân Phước bị thiệt hại 02 tàu; ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1974 (em trai ông Hướng) cùng ngụ tại ấp 4, xã Tân Phước bị thiệt hại 01 tàu; ông Nguyễn Hồng Khánh, sinh năm 1966 và ông Nguyễn Hồng Giang, sinh năm 1986 cùng ngụ tại ấp 3, xã Tân Tây bị thiệt hại mỗi hộ gia đình 01 tàu. 05 tàu cá này hành nghề lưới vây và về bến để chuẩn bị nghỉ Tết thì xảy ra cháy. Theo nhận định của các chủ tàu, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện.

vlcsnap-2020-01-15-09h26m41s811

vlcsnap-2020-01-15-09h27m42s312

Các tàu cá bị cháy về bến để chuẩn bị nghỉ Tết. Ảnh: Hoàng Minh

Trước những thiệt hại to lớn của các gia đình công đoàn viên, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang  đã thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần các chủ tàu vượt qua khó khăn, sớm trở lại nghề đánh bắt cá xa bờ, góp phần bảo vệ biển đảo Việt Nam.

Công Luận