LĐLĐ Cai Lậy thăm hỏi công nhân bị ngộ độc thực phẩm

(THTG) Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Cai Lậy vừa tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, đang nằm theo dõi, điều trị tại Bênh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và tặng mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng cho 3 công nhân, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tăng ca lúc 18 giờ ngày 18/9/2019 tại Công ty TNHH BODYNITS, thuộc địa bàn ấp 6 xã Phú An, huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2019-09-19-15h20m54s139

vlcsnap-2019-09-19-15h21m29s121

LĐLĐ huyện Cai Lậy đến thăm và tặng quà cho công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Thanh Tùng

Công ty TNHH BODYNITS Tiền Giang hiện có khoảng 650 lao động, ngành nghề sản xuất là may mặc (đồ thể thao). Ngày 18/9/2019 công ty tổ chức cho hơn 400 công nhân tăng ca ăn tối và đã xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm. Cụ thể có 42 công nhân (trong đó có 2 công nhân nam) có dấu hiệu mệt, buồn nôn, đau bụng, chóng mặt và ngất xỉu, sau khi ăn hủ tiếu mặn và hủ tiếu chay của công ty. Trong số 42 công nhân nhập viện, có một lao động nữ đang mang thai.

Đến sáng ngày 19/9/2019, sức khỏe của 42 công nhân trên đã ổn định, hồi phục bình thường và dự kiến sẽ xuất viện cho 38 công nhân trong ngày 19-9. Riêng 3 công nhân khác tiếp tục ở lại, để các y bác sĩ theo dõi đảm bảo sức khỏe.

Theo Công ty TNHH BODYNITS Tiền Giang, suất ăn của công ty phục vụ công nhân là suất ăn công nghiệp, do công ty TNHH MTV Phúc Lộc, ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cung cấp.

Thanh Tùng