Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang tiếp đoàn công tác tỉnh Quý Châu – Trung Quốc

(THTG) Ngày 17/7, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Tiền Giang có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Quý Châu, Trung Quốc do ông Mộ Quý Đức – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quý Châu làm trưởng đoàn.

vlcsnap-2018-07-17-14h47m43s874

Quang cảnh buổi tiếp đoàn công tác tỉnh Quý Châu – Trung Quốc của UBND tỉnh. Ảnh: Trần Liêm

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giới thiệu với đoàn về đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang. Về quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang với tỉnh Quý Châu, thông qua quan hệ hợp tác, những năm qua tỉnh Tiền Giang đã xuất khẩu nông thủy sản sang thị trường Trung Quốc ước tính giá trị hơn 300 triệu USD. Trong chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Quý Châu tại tỉnh Tiền Giang lần này, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện hơn trong thời gian tới.

 vlcsnap-2018-07-17-14h50m58s375

Ông Mộ Quý Đức – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quý Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Liêm

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Quý Châu Trung Quốc, ông Mộ Quý Đức cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của tỉnh Tiền Giang, đồng thời giới thiệu về địa lý, kinh tế, xã hội tỉnh Quý Châu. Theo đó, về điều kiện phát triển kinh tế xã hội, Quý Châu là tỉnh đứng đầu về GDP của Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng hiện đại. Tỉnh Quý Châu có hợp tác nhiều lĩnh vực với Việt Nam, nhiều nhất là lĩnh vực giáo dục, đào tạo; hợp tác du lịch,  sản xuất công nghiệp. Tỉnh Quý Châu, rất mong muốn có cơ hội hợp tác với Tiền Giang, nhất là giáo dục: đào tạo phục vụ cho hợp tác mở các tour tuyến du lịch. Trong hợp tác mở rộng sản xuất công nghiệp, Quý Châu mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án nhà máy sản xuất săm lốp xe tại Tiền Giang và  tìm hiểu mở rộng thêm về lĩnh vực nông thủy sản.

vlcsnap-2018-07-17-14h49m52s840

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. Ảnh: Trần Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức đánh giá cao về các lĩnh vực của tỉnh Quý Châu hợp tác với tỉnh Tiền Giang thời gian qua, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy săm lốp xe có tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu USD. Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và các ngành chuyên môn  sẽ tìm hiểu và tính toán các bước đánh giá tác động môi trường, nhằm hướng đến phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Lãnh đạo hai bên trao quà lưu niệm biểu trưng của địa phương, hứa hẹn sẽ tiếp tục các mối quan hệ giao lưu hợp tác phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.

Thanh Thảo