Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

(THTG) Ngày 30-8, Đoàn công tác UBND tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đến huyện Gò Công Đông, kiểm tra công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, đồng thời chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống trong thời gian cao điểm của mùa mưa bão sắp tới.

Ong Tran van Dung 1 Ong Tran van Dung 2

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thăm hỏi tình hình bệnh sốt xuất huyết tại huyện Gò Công Đông. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo báo cáo đánh giá, so với cùng kỳ năm trước, năm nay tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Gò Công Đông diễn biến phức tạp hơn, bệnh xuất hiện ngay từ đầu năm, trong những tháng mùa nắng và tăng đột biến trong tháng 8/2019. Hiện toàn huyện đã xảy ra 187 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó xã Tân Tây và Kiểng Phước chiếm 50% tổng số ca bệnh. Riêng xã Kiểng Phước đã xảy ra 50 ca sốt xuất huyết, đáng ngại nhất là có 8 ổ dịch. Dự báo trong những tháng tiếp theo, diễn biến bệnh sốt xuất huyết sẽ phức tạp do vào thời tiết bước vào cao điểm của mùa mưa bão, nhất là ở các ấp nguồn nước khan hiếm, người dân có thói quen trữ nước sinh hoạt, khó kiểm soát lăng quăng.

Ong Tran van Dung

Ảnh: Đoàn Vũ

Làm việc với xã Kiểng Phước, đoàn công tác lưu ý xã cần kiểm soát, tổ chức diệt triệt để nguồn lăng quăng có trong các dụng cụ chứa nước, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Riêng ngành y tế cần tiến hành giám sát về chuyên môn, sau đó hỗ trợ địa phương giải pháp phù hợp. UBND tỉnh cam kết cung cấp đầy đủ thuốc phun diệt muỗi, bảo đảm kinh phí, cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống sốt xuất huyết cho các điểm nóng về sốt xuất huyết của tỉnh.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 2.387 ca sốt xuất huyết, tăng 163% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 2 ca bệnh đã tử vong ở huyện Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho. Trước sự gia tăng đột biến của bệnh sốt xuất huyết, UBND tỉnh Tiền Giang nhắc nhở người dân cần quan tâm phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng cách tự giác diệt muỗi, diệt lăng quăng, giữ gìn vệ sinh môi trường, phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể tại địa phương cùng chung tay phòng chống sốt xuất huyết.

Kim Nữ