Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang gặp gỡ nhân dân về chỉ số PAPI

(THTG) Ngày 22/02, tại xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi gặp gỡ nhân dân xã Bình Xuân về nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (gọi tắt là PAPI).

vlcsnap-2019-02-22-14h45m15s721

vlcsnap-2019-02-22-14h45m24s611

Đông đảo nhân dân xã Bình Xuân tham gia buổi gặp mặt với Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Minh Nguyên

Tại buổi gặp gỡ, sau khi được thông tin tổng quan về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, người dân xã Bình Xuân bày tỏ sự phấn khởi, đồng thời trình bày những tâm tư nguyện vọng của mình.

vlcsnap-2019-02-22-14h46m12s175

vlcsnap-2019-02-22-14h46m03s064

Nhân dân trình bày nguyện vọng, ý kiến của mình tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Nguyên

Theo đó, người dân xã Bình Xuân kiến nghị cần xây dựng cầu bắt qua sông Bình Xuân để người dân thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hóa; đường tỉnh 873 còn hẹp, không đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị mở rộng tuyến đường này; tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là các tụ điểm đá gà còn diễn ra phức tạp trên địa bàn. Bên cạnh đó, người dân xã Bình Xuân cũng có nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề về điện, nước sinh hoạt chưa đảm bảo cho người dân, đặc biệt mùa khô đang đến gần…

vlcsnap-2019-02-22-14h46m35s491

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Minh Nguyên

Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân xã Bình Xuân được lãnh đạo các ngành từ tỉnh đến địa phương thông tin và giải đáp cụ thể. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những ý kiến đóng góp của nhân dân xã Bình Xuân, đồng thời thông tin thêm về những vấn đề quan trọng được người dân bày tỏ trong buổi gặp gỡ. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thị xã Gò Công, và xã Bình Xuân cần sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân xã Bình Xuân, đồng thời yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phải thường xuyên gặp gỡ nhân dân, nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính công để bộ máy chính quyền các cấp phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ nhân dân xã Tân Bình

Tại xã Tân Bình, Thị xã Cai Lậy, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các ngành có liên quan đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân, xoay quanh các vấn đề như: giao thông xuống cấp gây khó khăn trong việc di chuyển xe cơ giới phục vụ sản xuất trên đồng ruộng và vận chuyển nông sản; một số đoạn đường tại các đập, cống còn nhỏ, hẹp tiềm ẩn nguy cơ về an toàn giao thông; tình hình an ninh trật tự tại địa phương diễn ra phức tạp; một số ấp còn chưa có trụ điện; ô nhiễm tiếng ồn do loa di dộng còn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn xã; thủ tục làm giấy khai sinh còn rườm rà… Ngoài ra, người dân đặc biệt quan tâm đến vấn đề giá cả, đầu ra cho nông sản, cụ thể là giá lúa hiện nay đang xuống thấp; lúa thu hoạch tại ruộng vẫn chưa có thương lái đến thu mua; Hợp tác xã nông nghiệp của xã vẫn chưa có kho đễ dữ trữ nông sản. Người dân kiến nghị lãnh đạo cần đầu tư xây dựng kho chứa tạm trữ nông sản; Cần có giải pháp quy hoạch vùng trồng chuyên canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với phát triển kinh tế tại địa phương…

vlcsnap-2019-02-22-14h42m21s589

vlcsnap-2019-02-22-14h42m52s015

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trong buổi gặp gỡ nhân dân xã Tân Bình – Tx. Cai Lậy. Ảnh: Bá Thủy

Sau phần giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân xã Tân Bình, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Tân Bình tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý tiếng ồn, âm thanh triệt để. Chú ý, theo dõi phong trào xây dựng đời sống văn hóa địa bàn khu dân cư, trong đó tập trung nâng chất các ấp văn hóa theo đúng nghĩa, đúng thật chất….., góp phần đưa xã Tân Bình ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới.

Hữu Tâm – Hồng Tuyến