Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang gặp gỡ người dân xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.

(THTG) Chiều ngày 01/11, ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và huyện Cái Bè đã có buổi gặp gỡ hơn 100 người dân xã Đông Hòa Hiệp để lắng nghe ý kiến đề xuất và tháo gỡ những khó khăn về hành chính công; cũng như các vấn đề khác trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

vlcsnap-2018-11-02-08h38m00s831

vlcsnap-2018-11-02-08h36m06s196

Hơn 100 người dân xã Đông Hòa Hiệp tham gia buổi gặp gỡ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phi Phụng

Tại buổi gặp gỡ, người dân xã Đông Hòa Hiệp đã bày tỏ sự phấn khởi khi UBND xã luôn nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cũng như tăng cường sự tham gia của người dân.

vlcsnap-2018-11-02-08h38m43s654

vlcsnap-2018-11-02-08h36m53s636

Người dân phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan đến ANTT, môi trường, giao thông…Ảnh: Phi Phụng

Bên cạnh đó, người dân cũng có nhiều ý kiến đề xuất liên quan đến các vấn đề như: các tuyến đường huyện lộ, đường vào làng nghề đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải được khắc phục, sữa chữa; việc cấp quyền sử dụng đất hiện nay còn rất chậm; cần có biện pháp chế tài mạnh hơn trong xử lý các loại tội phạm, gây mất an ninh trật tự; các giải pháp, mô hình cụ thể trong việc phát triển du lịch tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp nhằm thu hút và giữ chân khách du lịch mỗi khi đến đây; tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm khu công nghiệp; nguồn nước sinh hoạt ở địa phương hiện nay không đảm chất lượng; tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm và các vần đề về bảo hiệm y tế, khám chữa bệnh…

vlcsnap-2018-11-02-08h36m27s070

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Phi Phụng

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân và hy vọng rằng, qua cuộc gặp gỡ này có thể nâng cao tính hiệu quả của các cấp chính quyền trong phục vụ người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giải đáp cụ thể một số  ý kiến của người dân, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan cần xem xét, nghiên cứu, giải quyết các vấn đề búc xúc của người dân hiện nay, trong đó đáng chú ý là việc tăng cường trách nhiệm của chính quyền, cùng với sự phối hợp của người dân để xây dựng xã nông thôn mới Đông Hòa Hiệp nói riêng và huyện Cái Bè ngày càng phát triển bền vững.

Hồng Tuyến