Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành về tiến độ các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018

(THTG) Chiều ngày 5/9, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành về tình hình triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018.

vlcsnap-2018-09-06-09h16m54s848

Quang cảnh buổi làm việc của chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018. Ảnh: Trần Liêm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch –  Đầu tư cho biết, sau hội nghị, đơn vị đã làm việc với các chủ đầu tư, rà soát tình hình triển khai các dự án nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hoặc đề xuất giải pháp xử lý. Trong đó đề nghị các chủ đầu tư lập bảng cam kết tiến độ thực hiện dự án, cam kết tiến độ nghiên cứu dự án và yêu cầu thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký.

vlcsnap-2018-09-06-09h18m09s754

vlcsnap-2018-09-06-09h19m28s881

Đai diện các sở ngành phát biểu về tình hình triển khai các dự án. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành theo dõi sát tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tỉnh có hướng xử lý. Đồng thời, khảo sát lại đất đai giúp nhà đầu tư xây dựng phương án; đề nghị các nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, đúng thời gian nếu không đúng thì kiên quyết rút dự án, đảm bảo tính công bằng cho tất cả các nhà đầu tư khi đến với Tiền Giang. Ông kỳ vọng các dự án kêu gọi tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần này khi đi vào thực hiện sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt của tỉnh, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

vlcsnap-2018-09-06-09h19m57s058

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Liêm

Với chủ đề “Tiền Giang – Cơ hội đầu tư, đồng hành phát triển” tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018, UBND tỉnh đã trao chủ trương đầu tư, chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 30 dự án với tổng vốn đầu tư 16.178 tỉ đồng.

Thùy Trang