Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch huyện Tân Phú Đông

(THTG) Ngày 12-11, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Tân Phú Đông về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

vlcsnap-2021-11-13-09h03m39s549.png

vlcsnap-2021-11-13-09h04m37s759.png

Quang cảnh buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh tại huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Bùi Phong

Hiện Tân Phú Đông có 04/06 xã  phân loại ở cấp độ 1 vùng xanh, 02 xã phân loại cấp độ 2 vùng vàng. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Tân Phú Đông ghi nhận 67 ca F0, trong đó đang điều trị 39 ca, còn lại đã xuất viện. Từ đầu tháng 11 đến nay, toàn huyện ghi nhận 04 ổ dịch ngoài cộng đồng, có 8 ca nhiễm, do người dân di chuyển từ các địa phương khác trở về, nhưng ý thức tự khai báo y tế của người dân chưa kịp thời, tuy nhiên, với quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch của địa phương, các ổ dịch  đã cơ bản được kiểm soát, nguy cơ lây lan được giảm thiểu.

vlcsnap-2021-11-13-09h05m02s341.png

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Mười – Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid – 19 của địa phương rất nhanh và quyết liệt, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, song để tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện trong tầm kiểm soát,  trong thời gian tới huyện Tân Phú Đông  cần truy vết, xử lý triệt để  các nguồn lây ngoài cộng đồng; tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, phát hiện sớm những người dân từ các vùng dịch, vùng có nguy cơ cao trở về, quản lý chặt chẽ và định kỳ test nhanh Covid – 19 lượng công nhân làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trện địa bàn, đồng thời tiếp tục điều tra, thống kê số lượng, đối tượng người dân để bao phủ lượt tiêm vaccine 02 mũi.

Thu Thủy