Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra học sinh trở lại lớp sau thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

(THTG) Ngày 05-5, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đến kiểm tra tình hình học sinh trở lại lớp sau dịch bệnh Covid-19 tại huyện Gò Công Tây.

vlcsnap-2020-05-05-14h38m11s933

vlcsnap-2020-05-05-14h38m21s866

Đoàn công tác kiểm tra công tác thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Gò Công Tây. Ảnh: Bá Thủy

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Tây, trên địa bàn huyện có  6 trường trung học cơ sở và 16 trường tiểu học, với tổng số học sinh của 2 bậc này là 14.904 học sinh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang và của Sở Giáo dục – Đào tạo, từ ngày 04-5, các cấp học từ tiểu học đến THPT trên địa bàn huyện đã đi học lại sau thời gian nghỉ do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên số lượng học sinh THCS chưa trở lại lớp khá nhiều, cả huyện có 120 học sinh, chiếm tỷ lệ trên 2,2 %.

vlcsnap-2020-05-05-14h41m00s053

vlcsnap-2020-05-05-14h41m21s075

100% học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong thời gian học tại trường. Ảnh: Bá Thủy

Qua kiểm tra một số trường trên địa bàn huyện, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao công tác thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh trở lại lớp của huyện Gò Công Tây. Ông cũng đề nghị nhà trường phối hợp với UBND các xã vận động học sinh trở lại lớp học đầy đủ; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường như: trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay, phải có quy định thời gian đến lớp, đưa lực lượng dân quân hướng dẫn từ xa…  Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe học sinh, kể cả phụ huynh; đồng thời kết hợp với gia đình quản lý không để học sinh tụ tập, đi chơi sau khi hết giờ đến lớp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị xây dựng thêm các hồ chức nước ngọt, không để tình trạng thiếu nước trong trường học và tổ chức thống kê các đối tượng là giáo viên hợp đồng thêm, để có phương án xem xét hỗ trợ.

Bá Thủy