Lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang thăm gia đình liệt sĩ

THTG) Ngày 17/7, Đoàn lãnh đạo tỉnh ủy- HĐND – UBND- UBMTTQ VN tỉnh Tiền Giang đã đến thăm các gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7,

Tại xã Mỹ Phong Thành Phố Mỹ Tho, đoàn do ông Nguyễn Văn Danh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy- chủ tịch HĐND tỉnh lần lượt đến thăm hỏi tặng quà các gia đình bà Trương Thị Hoa, mẹ liệt sĩ; ông Nguyễn Văn Đồng, cha liệt sĩ; bà Lê Thị Bảy, mẹ liệt sĩ; bà Huỳnh Thị Hoa , mẹ liệt sĩ; bà Trương Thị Năm vợ liệt sĩ; ông Nguyễn Văn Cửu thương binh ¼; ông Võ Văn Sáu – cha liệt sĩ.

02

Tại mỗi gia đình, ông Nguyễn Văn Danh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy- chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các cụ ông, cụ bà là cha, là mẹ của liệt sĩ và bản thân là thương binh, có nhiều cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Ông bày tỏ lòng tri ân và động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ, các thương binh sống vui sống khỏe cùng con cháu, làm tấm gương sáng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương đất nước hôm nay, nhất là trong xây dựng nông thôn mới của xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho.

Cũng trong ngày 17/7, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Thị xã Gò Công đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách ở Thị xã Gò Công.

Đoàn đến tận nhà, ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho 7 gia đình chính sách tiêu biểu gồm: bà Nguyễn Thị Tầm, mẹ Việt Nam anh hùng, ngụ ấp Mỹ Xuân; bà Ngô Thị Ba vợ liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Hường, mẹ liệt sĩ và bà Nguyễn Thị Sanh, vợ liệt sĩ cùng ngụ ấp Ông Cai; bà Trần thị Năm, mẹ Việt Nam anh hùng , bà Võ Thị Nỉ, vợ liệt sĩ và ông Lê Văn Gấm, cha liệt sĩ cùng ngụ ấp Sơn Qui A.

Thay mặt đoàn, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy tri ân, ghi nhận sự đóng góp của các gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong rằng các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ Quốc, đặc biệt tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới.