Lãnh đạo tỉnh uỷ- HĐND – UBND – UBMMTQ VN tỉnh Tiền Giang thăm thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác

            (THTG) Nhân đại lễ Phật đản 2014, Phật lịch 2558, chiều 5/5, ông Trần Thanh Đức – phó chủ tich UBND tỉnh Tiền Giang cùng đoàn tỉnh uỷ, HĐND – UBND – UBMMTQ VN tỉnh Tiền Giang đến thăm thiền viện Trúc Lâm Chánh Gíac-  huyện Tân Phước

             Phó Chủ tịch tỉnh chuyển tặng lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh uỷ và cùng các đại biểu làm lễ thắp hương, tham quan khu thiền viện. Ban trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm cũng đã thông tin với đoàn về công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo mới của Tiền Giang. Đến nay đã hoàn thành khu chánh điện và nhiều hạng mục khác. Thiền viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020. Công trình xây dựng này nhằm đáp ứng tâm nguyện của Hòa thượng Tôn sư thượng Thanh Hạ Từ – Tông chủ của Thiền phái Trúc Lâm thế kỷ 20 và mong mỏi của Phật tử gần xa. Khu chánh điện có diện tích 1.000 m2, sức chứa trên 3.000 người. Hiện mỗi tháng thiền viện đều có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử.

             Phát biểu chúc mừng đại lễ Phật Đản – lễ trọng của đạo Phật, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức nhấn mạnh : Ngôi Thiền viện mới ra đời, là trung tâm tu học, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tâm linh của người dân, phật tử Tiền Giang và trong khu vực. Bên cạnh đó,  còn tạo điểm nhấn góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện vùng sâu Tân Phước.

Thanh Thảo