Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn báo Paxaxon Lào

(THTG) Ngày 16/12, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng đại diện các sở ngành đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn báo Paxaxon Lào, do ông Đuông-chít Sạ – vẵn – bun – mi – Tổng biên tập báo Paxaxon làm trưởng đoàn.

Untitled 1

Ảnh : Phi Phụng 

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thông tin một số nét nổi bật của tỉnh về kinh tế, xã hội; thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Lào, cũng như quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang và Lào. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Lào đạt 254.000 USD, tăng 13,78% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là bánh tráng. Tỉnh cũng có thỏa thuận hợp tác với tỉnh Khăm Muộn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về một số lĩnh vực như nuôi trồng, chế biến thủy sản, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo. Năm 2015, mặt hàng nhập khẩu từ Lào chủ yếu là đồng nguyên liệu; tỉnh Tiền Giang cũng đã hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Khăm Muộn xây dựng 3 phòng học của trường dạy nghề với tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gửi lời cám ơn đến đoàn báo Paxaxon Lào, đồng thời, mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Lào, trong năm 2017, tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục quan tâm, phát triển dự án cử cán bộ sang Lào tập huấn về trồng trọt, hỗ trợ về giống phát triển chăn nuôi, đặc biệt là kỹ thuật nuôi dê… góp phần phát triển kinh tế xã hội đôi bên./.

 

Thanh Triều