Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thăm và tìm hiểu tình hình sản xuất vú sữa

(THTG) Ngày 05/11, Đoàn cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tìm hiểu tình hình sản xuất vú sữa xuất khẩu tại vườn vú sữa của ông Phan Dân Hiền ở ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành.

vlcsnap-2018-11-05-15h28m34s553

vlcsnap-2018-11-05-15h31m25s372

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm vườn vú sữa của gia đình ông Phan Dân Hiền huyện Châu Thành. Ảnh: Đoàn Vũ

Vườn vú sữa của ông Hiền có tổng diện tích trên 5.500 m2, được trồng cách đây hơn 12 năm. Để nâng cao giá trị trái vú sữa, ông Hiền đã và đang liên kết và cung ứng sản phẩm cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn huyện.

Năm 2017, sau hơn 10 năm đàm phán, trái vú sữa Vĩnh Kim của tỉnh Tiền Giang lần đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, với 4 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, sản lượng đạt hơn 170 tấn vú sữa các loại. Năm 2018 là năm thứ 2 tỉnh Tiền Giang xuất khẩu trái vú sữa sang thị trường Mỹ với khoảng 128 hecta vú sữa được cấp chứng nhận vùng trồng (mã code).

Thùy Trang