Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa

(THTG) Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020), ngày 18-11, Đoàn công tác Tỉnh uỷ – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách là thân nhân các Liệt sĩ, người có công trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ hiện đang cư trú tại thị xã Cai Lậy và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-11-18-14h40m31s461

vlcsnap-2020-11-18-14h43m07s466

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách thị xã Cai Lậy và huyện Châu Thành. Ảnh: Việt Bình

Tại mỗi gia đình đến thăm, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói Chủ tịch UBND tỉnh mong thân nhân các liệt sĩ giữ gìn sức khỏe, sống lạc quan và tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

* Tại huyện Châu Thành, ông Đỗ Tấn Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và tặng quà 5 gia đình liệt sỹ, hiện đang sinh sống tại xã Bình Trưng, huyện Châu Thành.

vlcsnap-2020-11-18-14h50m12s881

vlcsnap-2020-11-18-14h51m23s228

 Ông Đỗ Tấn Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách xã Bình Trưng, huyện Châu Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Đoàn đến từng nhà, thăm thân nhân các liệt sỹ: Nguyễn Văn Tiên, Nguyễn Minh Triết, Đỗ Văn Vàng, Bùi Văn Huệ và Nguyễn Văn Chuẩn. Tại mỗi nơi đến thăm, ông Đỗ Tấn Hùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống và động viên các gia đình liệt sỹ, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của các liệt sỹ và gia đình trong công cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước.

* Tại xã Điềm Hy và Dưỡng Điềm, ông Phạm Văn An – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 04 gia đình có người thân là liệt sĩ, gồm gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Chí, hy sinh 1950; Liệt sĩ Phạm Văn Huệ, hy sinh 1947; Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, hy sinh 1947 và Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, hy sinh 1942.

vlcsnap-2020-11-18-14h46m45s088

vlcsnap-2020-11-18-14h48m26s049

Ông Phạm Văn An – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  thăm các gia đình chính sách tại xã Tại xã Điềm Hy và Dưỡng Điềm. Ảnh: Minh Nguyên

Tại mỗi gia đình, ông Phạm Văn An thắp hương và ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình liệt sĩ, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp xương máu của các liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ giải phóng dân tộc.

Nhóm phóng viên thời sự