Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thăm chúc mừng các đơn vị nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(THTG) Ngày 22-12, đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 8, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bệnh viện Quân y 120 và các bệnh viện dã chiến nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021).

vlcsnap-2021-12-22-14h13m51s935.png

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh thăm chúc mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… Ảnh: Trọng Hiếu

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang biểu dương và ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà quân đội và Tỉnh ủy giao phó, nhất là trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Ông đề nghị trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với ban, ngành của tỉnh, địa phương làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tạo mối liên hệ mật thiết, gắn bó hơn nữa giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng thế trận lòng dân.

vlcsnap-2021-12-22-14h14m35s550.png

vlcsnap-2021-12-22-14h15m01s533.png

… và Sư đoàn 8, Quân khu 9… Ảnh: Trọng Hiếu

Tại Sư đoàn 8 – Quân khu 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình  ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đạt được trong năm qua. ông mong muốn Sư đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được để tiếp tục xây dựng Đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

vlcsnap-2021-12-22-14h15m34s298.png

… và tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6 – Sư đoàn 8 trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và trân trọng những đóng góp của lượng cán bộ chiến sĩ, y sĩ, bác sĩ của đơn vị đã triển khai thu dung, điều trị cho trên 2.500 bệnh nhân Covid-19 vừa và nhẹ trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã chữa trị thành công và đã có 2.000 bệnh nhân ra viện, góp phần giảm gánh nặng cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Võ Văn Bình- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang chúc mừng và gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến tất cả lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh, Sư đoàn 8, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6 dồi dào sức khỏe, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

* Cũng trong ngày 22-12, bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đã tới thăm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, bà Châu Thị Mỹ Phương đã chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang nhân ngày 22-12, đồng thời ghi nhận những đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đặc biệt, là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

vlcsnap-2021-12-22-14h24m22s611

vlcsnap-2021-12-22-14h25m09s811.png

Bà Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm, tặng hoa và quà cho Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Lê Thi

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị đơn vị trong thời gian tới tiếp tục tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát trong dịp Tết Nguyên đán 2022 và  nêu cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm. Phát huy tốt truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, dù trong hoàn cảnh nào, thời bình hay thời chiến đều sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, bà Châu Thị Mỹ Phương đã trao tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Nhã – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cũng đã  đến thăm và tặng quà các đơn vị Quân đội tuyến đầu phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh, nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

vlcsnap-2021-12-22-14h50m19s478.png

vlcsnap-2021-12-22-14h49m15s622.png

Ông Nguyễn Văn Nhã –  Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng tại các đơn vị Quân đội phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Minh Nguyên

Tại 2 đơn vị gồm: Bệnh viện Quân y 120; Bệnh viện Dã chiến số 1 – Cơ sở Tiểu đoàn Ấp Bắc và Cơ sở Bệnh viện Quân dân y Long Định. Đại diện đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Nhã – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng quà và hoa chúc mừng 77 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự ghi nhận trước những đóng góp của các đơn vị quân đội và động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, các y bác sĩ đang ngày, đêm làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid – 19. Lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Uỷ Ban MTTQ tỉnh ghi nhận sự đóng góp quan trọng của cán bộ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội, luôn có mặt kịp thời nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham gia làm lực lượng nòng cốt tuyến đầu phòng, chống dịch Covid – 19, chúc các đồng chí luôn giữ gìn sức khỏe vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Trước đó, sáng ngày 22/12, đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự lễ viếng có đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-12-22-14h57m01s350.png

vlcsnap-2021-12-22-14h57m25s802.png

Đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân ngày QĐND VN. Ảnh: Việt Bình

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã đặt tràng hoa, thắp nén hương thơm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc xương máu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đem lại nền hòa bình và độc lập cho dân tộc Việt Nam.

Sau nghi thức thắp hương và đặt tràng hoa tại tượng đài liệt sĩ, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhóm Phóng viên thời sự