Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang gặp gỡ và giao lưu với thiếu nhi

(THTG) Chiều ngày 26-11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang gặp gỡ thiếu nhi năm 2020. Tham gia chương trình, ngoài các Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, còn có đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, giáo viên, tổng phụ trách Đội, cùng 150 em thiếu nhi ở 11  huyện, thị, thành trong tỉnh.

vlcsnap-2020-11-27-10h08m31s878

vlcsnap-2020-11-27-10h07m13s095

Quang cảnh chương trình Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang gặp gỡ thiếu nhi năm 2020. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi gặp mặt, 150 đội viên tiêu biểu trong học tập, tham gia hoạt động Đội, phong trào “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” có ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề mà các em quan tâm, trong đó đáng chú ý là tình trạng bạo lực trong học đường hiện nay; vấn đề đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em khi đến trường; vấn đề sử dụng điện thoại trong trường học; lạm dụng tình dục ở trẻ em; quyền được học tập, vui chơi, giải trí của trẻ em…

vlcsnap-2020-11-27-10h06m38s198

vlcsnap-2020-11-27-10h07m36s919

Các em học sinh bày tỏ những thắc mắc,  ý kiến… Ảnh: Anh Tuấn

Những ý kiến của các em được đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ngành lắng nghe và trực tiếp giải đáp, cũng như tư vấn, hướng dẫn và đưa ra các giải pháp cho các em, qua đó giúp cho các em có thêm thông tin và nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiện nay.

vlcsnap-2020-11-27-10h10m15s937

…đã được đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ngành lắng nghe và trực tiếp giải đáp tại buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Tuấn

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn ra mắt Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2020 – 2022. Mục tiêu của câu lạc bộ nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, các văn bản pháp quy liên quan đến trẻ em; thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tăng cường sự hỗ trợ, tư vấn của các ngành, cơ quan chức năng chuyên môn, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội các cấp trên các lĩnh vực luật pháp, tâm sinh lý, y tế và trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của trẻ em.

Thanh Xuân