Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang gặp gỡ người dân về chỉ số quản trị hành chính công

(THTG) Chiều ngày 12/12, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành đã buổi buổi gặp gỡ nhân dân  các địa phương trong tỉnh nhằm lắng nghe ý kiến của người dân về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI).

vlcsnap-2018-12-13-08h32m11s524

vlcsnap-2018-12-13-08h21m13s304

Quang cảnh buổi gặp gỡ của lãnh đạo tỉnh với nhân dân huyện Gò Công Đông. Ảnh: Lê Long

Tại xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã lắng nghe các ý kiến, kiến nghị về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như: Tình trạng đua xe, lạng lách đánh võng thường xuyên xảy ra, tình trạng nghiện ma túy ngày càng gia tăng… gây bất an cho người dân. Bên cạnh đó, người dân còn kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: Việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất theo Dự án VLAP còn chậm; chính sách cho người có công; trạm y tế thiếu bác sĩ; nhiều hộ dân chưa có nước nước máy để sử dụng…

vlcsnap-2018-12-13-08h33m29s061

vlcsnap-2018-12-13-08h33m35s363

Người dân kiến nghị tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Lê Long

Trước kiến nghị của người dân, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã có những giải đáp cụ thể, đồng thời đề nghị người dân kịp thời tố giác đến cơ quan chức năng khi thấy các đối tượng đua xe, gây mất an ninh trật tự.

vlcsnap-2018-12-13-08h34m30s938

Ông Lê Văn Nghĩa –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận các ý kiến của người dân; đồng thời yêu cầu các sở, ngành xem xét các kiến nghị của người dân để giải quyết, từ đó tỉnh sẽ có trả lời từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Tân Điền phục vụ tốt người dân hơn nữa; tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền…

* Tại xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, bà Nguyễn Thị Đang – Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Tiền Giang cùng đại diện các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương có buổi gặp gỡ hơn 150 người dân của xã.

vlcsnap-2018-12-13-08h44m47s578

Bà Nguyễn Thị Đang – TUV, UV UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp  phát biểu trong buổi gặp gỡ nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyên Cai Lậy. Ảnh: Bá Thủy

Người dân xã Mỹ Thành Nam cơ bản hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức khi tiếp xúc giải quyết các thủ tục hành chính, về công khai minh bạch và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó bà con cũng phản ánh nhiều vấn đề còn bất cập liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chính sách người có công, người nghèo, người cao tuổi, vấn đề ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao thông nông thôn, thực hiện các dự án về cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Các ý kiến, kiến nghị của người dân xã Mỹ Thành Nam được lãnh đạo sở, ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương giải đáp cụ thể. Phát biểu kết luận buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Đang – Giám đốc Sở Tư pháp Tiền Giang ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của người dân, đồng thời mong muốn trong lần gặp gỡ tới, bà con có nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa nhằm giúp các ngành địa phương có cái nhìn tổng quan về công tác cải cách hành chính và thực hiện thủ tục hành chính công, nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện quản trị dịch vụ hành chính công, tăng mức độ hài lòng của người dân về hoạt động của bộ máy chính quyền.

* Tại xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo và xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, ông Võ Tấn Hiền – Uỷ viên UBND tỉnh Tiền Giang, Giám đốc Sở Nội Vụ cùng lãnh đạo UBND huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây đã có buổi gặp gỡ với trên 100 người dân địa phương về nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.

vlcsnap-2018-12-13-08h50m21s264

vlcsnap-2018-12-13-08h50m10s432

Ông Võ  Tấn Hiền – UV UBND tỉnh Tiền Giang, Giám đốc Sở Nội Vụ trong buổi gặp gỡ nhân dân xã Ninh Bình – huyện Chợ Gạo. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại buổi gặp gỡ, sau khi được thông tin về nội dung, chỉ số thành phần, kết quả chỉ số quản trị và hành chính công tỉnh Tiền Giang năm 2017, người dân đã có nhiều ý kiến đến ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc nâng cao nguồn nhân lực, chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng nguồn nước sạch, hệ thống điện phục vụ sản xuất; tiến độ thực hiện một số công trình giao thông nông thôn; về trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ngành hữu quan trong giải quyết chế độ chính sách cho người có công; giải pháp xử lý rác thải nông thôn; về tình hình an ninh trật tự tại địa phương…

Các ý kiến của người dân được đại diện chính quyền địa phương, UBND huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây, cũng như thành viên UBND tỉnh Tiền Giang giải đáp, đồng thời tổng hợp ghi nhận các ý kiến báo cáo thường trực UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến giải quyết.

Nhóm phóng viên thời sự