Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến viếng mộ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân

(THTG) Ngày 11/5, Đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do bà Châu Thị Mỹ Phương – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Đỗ Tấn Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dẫn đoàn đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tại mộ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân tại xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo nhân lễ giỗ lần thứ 150 Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân.

 

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến viếng mộ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân

Tại đây, các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức đặt tràng hoa, thắp hương, dành những giây phút mặc niệm tưởng nhớ đến Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân – ông là một trong những tướng tài, đã kết hợp với Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân chống thực dân Pháp.

Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân sinh trưởng ở vùng Phú Kiết, làng Tịnh Hà, tỉnh Định Tường (nay là xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Năm 1859, thực dân Pháp xâm chiếm Nam Kỳ, với tinh thần yêu nước và lòng căm thù giặc sâu sắc, Ông đã sớm đứng trong hàng ngũ của những người kháng  chiến. Ông tham gia phong trào kháng chiến do Võ Duy Dương và Nguyễn Hữu Huân lãnh đạo. Ông được giao giữ chức Phó tướng cuộc khởi nghĩa.

Năm 1874, ông cùng nghĩa quân tiến công Mỹ Tho và đã thất bại. Mấy tháng sau khi giặc xử tử Nguyễn Hữu Huân, Âu Dương Lân cũng bị thực dân Pháp bắt và đem xử chém bên bờ sông Tiền (nay thuộc Tượng đài Thủ Khoa Huân – Công viên Lạc Hồng thành phố Mỹ Tho). Trong thời gian giữ trọng trách Phó tướng, Âu Dương Lân đã có nhiều đóng góp và được ghi danh trong trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Để ghi nhớ công đức của Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân, hàng năm chính quyền và nhân dân huyện Chợ Gạo đều tổ chức lễ giỗ ông cùng với giỗ anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân vào ngày 14/4 âm lịch nhằm thể hiện lòng tri ân, tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc, một tấm gương bất khuất, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Công Hưởng- Ngọc Xuyên