Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh

(THTG) Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), sáng 01-9 Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành và Tp. Mỹ Tho đã long trọng tổ chức lễ đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-09-01-08h56m31s194

vlcsnap-2020-09-01-08h58m48s312

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến viếng  các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Đoàn do ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự đoàn viếng có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh; bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND; UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành.

vlcsnap-2020-09-01-08h58m20s184

vlcsnap-2020-09-01-09h37m45s532

vlcsnap-2020-09-01-09h07m02s033

vlcsnap-2020-09-01-08h58m36s371vlcsnap-2020-09-01-09h42m12s824

Các đồng chí lãnh đạo đã đặt tràng hoa, thắp hương và tưởng niệm tại buổi lễ…

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ , trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đoàn đại biểu đã lần lượt đặt tràng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, đã anh dũng hy sinh quên mình, vì nền độc lập tự do của dân tộc. Sau lễ đặt tràng hoa và dâng hương, đoàn tiếp tục đến thắp hương từng phần mộ liệt sỹ, mỗi nén hương thắp lên là sự thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ.

vlcsnap-2020-09-01-09h08m19s886

vlcsnap-2020-09-01-09h09m10s918

… và thắp hương từng phần mộ,  thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Việt Bình

Cách đây 75 năm, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ba mươi năm sau ngày Tuyên ngôn Độc lập, năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc – dân chủ, tiến hành thống nhất nước nhà. Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Tiếp nối truyền thống các thế hệ cha ông đi trước, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang luôn ra sức phấn đấu, tiếp bước truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Tri ân những người đã nằm xuống, mỗi cán bộ đảng viên và Nhân dân cảm nhận rõ hơn tình yêu đối với Tổ quốc, tiếp tục vững bước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.

Mạnh Cường