Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dâng hương các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

(THTG) Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022), ngày 27-7, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh uỷ – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, do ông Võ văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến viếng, đặt tràng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

vlcsnap-2022-07-27-14h54m16s621.png

vlcsnap-2022-07-27-14h58m18s925.png

vlcsnap-2022-07-27-14h55m40s503.png

Các đại biểu đặt tràng hoa, dâng hương và mặc niệm  bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lê Thi

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính và tri ân trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Sau nghi thức đặt tràng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã đã đến thắp hương cho từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập hôm nay.

vlcsnap-2022-07-27-14h56m18s657.png

vlcsnap-2022-07-27-14h56m24s569.png

Thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Lê Thi

Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tiền Giang nguyện tiếp bước, chung sức, đồng lòng, đem hết tâm huyết, trí tuệ để cống hiến và phục vụ Nhân dân; tiếp tục chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng vượt lên trên khó khăn, mất mát, hòa nhập với cuộc sống, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Thủy