Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

(THTG) Ngày 17/4, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tiếp tục tổ chức Đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trong tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại ấp 1 xã Phú An, huyện Cại Lậy, đoàn do ông Nguyễn Anh Tuấn- UVTV- Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà ông Trần Dũng- nguyên huyện đội phó huyện Cai Lậy; ông Nguyễn Văn Kỳ thương binh 1 trên 4.

Untitled 2

             Tại xã Bình Phú, đoàn đã đến thăm ông Võ Công Danh- ở ấp Bình Tịnh -nguyên chính trị viên huyện đội Cai Lậy; ông Trần Văn Sử ở ấp Bình Đức nguyên huyện đội phó Cai Lậy và ông Dương Văn Lễ – nguyên huyện đội trưởng Cai Lậy ở ấp Bình Hưng.

Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy bày tỏ lòng tri ân đối với công lao đóng góp của các gia đình chính sách, đồng thời mong các gia đình tiếp tục là tấm gương sáng trong các phong trào cách mạng ở địa phương.

Tại huyện Chợ Gạo, Đoàn do ông Võ Văn Bình , Ủy viên thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 6 gia đình chính sách tại xã Tân Thuận Bình.

Untitled 2

Ông Võ Văn Bình, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy chúc sức khỏe và động viên mẹ VNAH Lưu Thị Phùng luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu; ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời tri ân sâu sắc đến các gia đình thương binh, đồng thời gửi tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 500.000  đồng tiền mặt.

Tại Thị xã Gò Công,  Đoàn do ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 5 gia đình chính sách ở Phường 3, thị xã Gò Công, gồm; gia đình ông Trần Văn Sua; ông Huỳnh Văn Nghiêm; ông Nguyễn Văn Cứ; ông Huỳnh Văn Phước và ông Nguyễn Văn Lắm. Đây là những cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia vào đại thắng mùa xuân năm 1975.

Untitled 6

Thay mặt đoàn, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy ghi nhận sự đóng góp công sức của các gia đình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hứa sẽ thực hiện tốt hơn nữa các chính sách dành cho người có công, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với công lao của người đi trước.

 Nhóm phóng viên thời sự