Lãnh đạo tỉnh, huyện tham dự hội thi bắn súng quân dụng nâng cao

       (THTG) Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 25 năm ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989-3-3-2014) và 55 năm ngày truyền thống Biên phòng Việt Nam ( 3-3-1959-3-3-2014), ngày 22/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức hội thi bắn súng quân dụng nâng cao cho lãnh đạo tỉnh và các huyện, thành, thị.

1

Tham dự hội thi có đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành, thị.

Nội dung thi  gồm bắn mục tiêu bia số 1 bằng súng ngắn K54, cự ly 30m, mỗi vận động viên 06 viên và bắn mục tiêu bia số 1 bằng súng tiểu liên AK, cự ly 100m, 06 viên, mục tiêu cố định bia sắt.

Do có chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao nên các vận động viên đã thể hiện khá tốt ở 2 nội dung trên, với chất lượng cao so với hội thi trước, nhiều vận động viên bắn trúng mục tiêu cả 2 bia sắt.

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, kết quả ở phần thi bắn súng ngắn K54, đồng chí Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đạt giải nhất; đồng chí Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh đạt giải nhì, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây đạt giải 3, các đồng chí Ngô Văn Thệ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo, Nguyễn Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lê Văn Nhớ, Bí thư Huyện ủy Tân Phú Đông đạt giải khuyến khích.

 Ở nội dung bắn súng AK, đồng chí Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh đạt giải nhất; đồng chí Hà Thanh Hữu, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy đạt giải nhì; đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, chủ tịch UBND huyện Tân Phước đạt giải 3; giải khuyến khích được trao cho các đồng chí Đặng Thanh Liêm, Giám đốc Sở Công thương, Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Trần Thanh Xuân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hội thi là dịp để rèn luyện, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh của các đồng chí trong quá trình lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng trong tình hình mới.

Khánh Hồng