Lãnh đạo huyện Tân Phước thăm và tặng quà hộ dân bị sập nhà

(THTG) Ngay sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, sáng ngày 12/02, ông Đỗ Vũ Thuận – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Phước và ông Phạm Văn Hoàng – Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đã kịp thời đến thăm, động viên, hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Thanh Huy, sinh năm 1975, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Lập 2 bị sập nhà vào rạng sáng ngày 12/02.

Trước đó, khoảng 02 giờ sáng ngày 12/2/2018, khi đang ngủ thì căn nhà anh Huy chông chênh, rồi đổ sập hoàn toàn trước khi vợ chồng anh kịp đưa các con chạy thoát ra ngoài, nên không có thương vong về người.

vlcsnap-2018-02-12-16h11m38s562

vlcsnap-2018-02-12-16h11m49s271

vlcsnap-2018-02-12-16h12m16s360

Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Thanh Huy bị sập hoàn toàn, đồ đạc ngổn ngang.

Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Huy có 03 đứa con đang ở tuổi ăn, tuổi học, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Căn nhà lá được xây cất cách đây 16 năm trên phần đất thuộc quyền sở hữu của Nông trường Tân Lập 2, đã siêu vẹo từ lâu nhưng không có tiền sửa chữa.

Qua tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, ông Đỗ Vũ Thuận – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Phước yêu cầu lãnh đạo xã Tân Lập 2 nhanh chóng cử lực lượng giúp gia đình khắc phục sự cố. Trước mắt hỗ trợ gia đình di dời tài sản ở tạm nhà người thân. Sau tết, UBND xã khẩn trương xin ý kiến UBND tỉnh Tiền Giang cho chủ trương cất nhà trên phần đất hiện hữu thuộc nông trường Tân Lập 2.

vlcsnap-2018-02-12-16h12m53s650

Ông Đỗ Vũ Thuận – Bí thư huyện ủy Tân Phước đã đến thăm, động viên  và hỗ trợ gia đình.

Lãnh đạo xã Tân Lập 2 cũng cho biết, hiện trong khu vực còn 12 hộ có nhà trên phần đất nông trường Tân Lập 2 đang gặp khó khăn về nhà ở, trong đó có 04 gia đình chính sách.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bí thư huyện ủy, UBND xã Tân Lập 2 đã kịp thời hỗ trợ cho gia đình 3 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm đóng góp, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đề nghị về trên hỗ trợ theo quy định.

 Thanh Luông+ Thanh Nhàng