Làng Sen khai hội

Tối 17/5, UBND tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn đã khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2014 tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên) nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen. Ảnh: TTXVN

Xuất phát từ tâm nguyện và tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước đối với công lao của Bác, Lễ hội Làng Sen được tổ chức thường niên từ năm 1982.

Trước lễ khai mạc, các đại biểu đã dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh); dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên; dự Lễ rước ảnh Bác Hồ của 124 em học sinh từ nhà tưởng niệm Khu di tích Kim Liên về sân vận động Làng Sen.

Bên cạnh đó, Lễ hội Làng Sen năm nay cũng có nhiều hoạt động đậm nét dân gian truyền thống như: Liên hoan tiếng hát Làng Sen, thi đấu bóng chuyền, chiếu phim đề tài về Bác Hồ, hội trại thanh niên, hội thi thả diều, đánh đu…

Lễ hội và Liên hoan tiếng hát Làng Sen sẽ được tổng kết vào tối 19/5.

Triển lãm ảnh về đề tài Đảng trên quê hương Bác Hồ

Nằm trong Chương trình Lễ hội Làng Sen kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17/5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Bảo tàng Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày triển lãm ảnh về đề tài Đảng, Bác Hồ.

Triển lãm chia thành hai chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng” và “Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931”.

Các hình ảnh, số liệu, tài liệu được Bảo tàng Nghệ An trưng bày tại triển lãm đã chỉ rõ quan điểm và vai trò quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trong dịp này, người dân xứ Nghệ cũng được ôn lại lịch sử đấu tranh hào hùng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931, qua hơn 100 hình ảnh mà Bảo tàng Xô Viết đã trưng bày.

Triển lãm mở cửa đến ngày 19/5.

Theo Chinhphu.vn