Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện vào Ban Tư vấn Di sản văn hóa UNESCO

Tin từ ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao, ngày 2/12, lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện được bầu vào Ban Tư vấn Di sản văn hóa UNESCO.

Theo đó, tại cuộc họp của UNESCO diễn ra tại Addis Ababa, nước Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia, với số phiếu 21/24, đại diện của Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật của Việt Nam Nguyễn Thị Hiền đã vượt qua 2 ứng cử viên khác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương để trở thành người Việt Nam đầu tiên được bầu vào Ban Tư vấn Di sản văn hoá phi vật thể của UNESCO.

Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện vào Ban Tư vấn Di sản văn hóa UNESCO - ảnh 1Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO 

Cùng trúng cử đợt này có chuyên gia của Chi lê với 13/24 phiếu và một chuyên gia từ Ai Cập với 14/24 phiếu.

Ban Tư vấn Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO gồm 12 chuyên gia văn hoá hàng đầu quốc tế và 12 tổ chức hàng đầu về văn hoá, có nhiệm kỳ 4 năm và mỗi năm bầu lại 1/4 số thành viên. Ban này có thẩm quyền khuyến nghị ghi danh hay không một di sản trở thành Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện vào Ban Tư vấn Di sản văn hóa UNESCO - ảnh 2Bà Nguyễn Thị Hiền và ông Phạm Sanh Châu tại Ethiopia

Theo ông Phạm Sanh Châu, việc đại diện Việt Nam được bầu vào Ban này thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam./.

Theo Báo Tổ Quốc