Lâm Sơn Hải trở thành nhà vô địch năm thứ 8 “Đường đến vinh quang”

(THTG) Hôm qua 27/8, Chương trình “Đường đến vinh quang” năm thứ 8, năm học 2016-2017 đã kết thúc với vòng nguyệt quế thuộc về thí sinh Lâm Sơn Hải – Trường THPT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

IMG_3652

Bốn thí sinh tại cuộc thi Chung kết. (Ảnh: Quốc Thái)

Đến dự cuộc thi chung kết năm thứ 8 có ông Trần Kim Trát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tiến sĩ Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh có học sinh dự thi. Đặc biệt, Chương trình được tổ chức cầu truyền hình trực tiếp, điểm chính là Trung tâm Công nghệ thông tin – Viễn thông Tiền Giang (Tp. Mỹ Tho) và kết nối với 04 điểm cầu có thí sinh dự thi là Trường THPT Đốc Binh Kiều (Tiền Giang); Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Vĩnh Long); Trường THPT Lịch Hội Thượng (tỉnh Sóc Trăng) và Trường THPT Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

IMG_3688

Khoảnh khắc đăng quang của Lâm Sơn Hải. Ảnh: Quốc Thái

Vượt qua gần 200 thí sinh trong mùa thứ 8, trải qua 27 cuộc thi tuần, 9 cuộc thi tháng, 3 cuộc thi quý, 4 thí sinh vào chung kết năm gồm: em Nguyễn Anh Minh Nhựt, lớp 12A3 – Trường THPT Đốc Binh Kiều (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) hạng Nhất cuộc thi quý I (175 điểm); em Nguyễn Cao Phong, lớp 12T1- Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hạng Nhất cuộc thi quý II (240 điểm); em Lâm Sơn Hải, lớp 11C1 – Trường THPT Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) hạng Nhất cuộc thi quý III (165 điểm) và em Nguyễn Trọng Nhân, lớp 11A1 – Trường THPT Cái Bè (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hạng Nhì cao nhất 3 quý (240 điểm).

Trải qua các phần thi: Xuất phát, Ra khơi, Vượt sóng, với số điểm dẫn đầu qua các vòng thi, Nguyễn Cao Phong gần như chắc chắn với vị  trí đứng đầu. Tuy nhiên bất ngờ đã đến vào vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh quang. Thí sinh đến từ Sóc Trăng, Lâm Sơn Hải chọn gói câu hỏi 30 điểm cùng ngôi sao hi vọng cho câu hỏi cuối cùng của vòng thi. Dù Cao Phong, Trọng Nhân đều trả lời đúng đáp án, nhưng Sơn Hải mới là người chiến thắng chung cuộc khi giành đến 60 điểm ở vòng thi này và trở thành nhà vô địch mùa giải thứ 8 “Đường đến vinh quang” với 205 điểm. Do có 02 thí sinh đồng 200 điểm, nên Ban tổ chức quyết định Nguyễn Trọng Nhân và Nguyễn Cao Phong đồng giải nhì. Giải ba thuộc về bạn Nguyễn Anh Minh Nhựt.

IMG_3565

Khán giả cổ vũ tại trường quay. Ảnh: Quốc Thái

Giành chiến thắng trong trận chung kết năm, Sơn Hải nhận được giải thưởng trị giá 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều giải thưởng có giá trị khác, 02 thí sinh về nhì, mỗi thí sinh nhận được giải thưởng 40 triệu đồng và thí sinh về thứ 3 nhận được giải thưởng 20 triệu đồng cùng nhiều phần quà của các nhà tài trợ.

ddvq

Thí sinh Lâm Sơn Hải – Trường THPT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng – Tân vô địch “Đường đến vinh quang” năm thứ 8 . Ảnh: Quốc Thái

Niềm vui của Lâm Sơn Hải  sau khi vô địch “Đường đến vinh quang”năm thứ 8 (2016-2017)

Chương trình “Đường đến vinh quang” là chương trình game show khoa giáo do  Đài PT-TH Tiền Giang, Sở GD-ĐT, Viễn thông Tiền Giang và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phối hợp tổ chức. Khép lại mùa thứ 8 với những thành công và những dấu ấn tốt đẹp, chương trình “Đường đến vinh quang” lần thứ 9 năm học 2017- 2018 cũng sẽ khởi động với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, trở thành sân chơi bố ích, trí tuệ của các học sinh THPT các tỉnh Đồng bằng song Cửu Long và là nơi gặp gỡ của những tài năng học đường, góp phần quan trọng cho sự phát triển của nền giáo dục ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Thanh Thảo