Kỳ tích U19!

HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ U19 Việt Nam không thể kìm chế được cảm xúc vui sướng đến tột độ khi thắng U19 Bahrain 1-0, lọt vào bán kết giải vô địch châu Á và giành quyền tham dự World Cup U20 năm 2017.

Các cầu thủ U19 Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng lịch sử. Ảnh: AFC

Bàn thắng duy nhất mà tiền đạo Trần Thành ghi được ở phút 72 đã giúp đội tuyển U19 Việt Nam làm nên lịch sử. Không chỉ lần đầu tiên lọt vào tứ kết rồi bán kết giải vô địch châu Á, đội tuyển U19 Việt Nam còn hiên ngang giành vé dự World Cup U20 thế giới năm 2017, giải đấu được tổ chức tại Hàn Quốc.

Đây thực sự là thành tích ấn tượng vượt ngoài mong đợi, khi mà U19 Việt Nam bị xem là đối thủ yếu nhất bảng B trước khi vòng chung kết U19 diễn ra.

Ở trận đấu này, dù bị đánh giá thấp hơn song U19 Việt Nam đã thi đấu sòng phẳng và tạo ra thế trận cân bằng trước U19 Bahrain trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thi đấu chắc chắn, đồng thời không ít lần uy hiếp khung thành của đội chủ nhà.

Đáng chú ý, ở phút 61, Minh Dĩ thực hiện cú vuốt bóng căng nhưng tiếc là đi trúng người hậu vệ U19Bahrain đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng chỉ 11 phút sau, Minh Dĩ là người góp công khi cú volley của cầu thủ này trở thành đường chuyền để Trần Thành có cơ hội tung ra cú dứt điểm nhanh, hạ gục thủ thành Yusuf Habib, mở tỷ số 1-0 cho U19 Việt Nam.

Có bàn thắng dẫn trước, U19 Việt Nam chủ động giảm nhịp trận đấu và đã bảo vệ thành công chiến thắng 1-0, qua đó giành vé vào bán kết và đoạt luôn suất dự U20 World Cup vào năm sau.

“Tôi có thể nói gì đây? Chiến thắng này thật to lớn. Tôi quá đỗi hạnh phúc và tự hào về những gì mà các học trò của mình đã thể hiện

Đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị dài hơi, không phải chỉ có 90 phút trên sân mà các bạn vừa chứng kiến. Để xây dựng một đội bóng tâm lý vững vàng, thi đấu tập trung cần thời gian dài. Tinh thần chiến đấu chính là điểm mạnh của chúng tôi. Tất cả mọi người đã thấy cầu thủ của tôi chiến đấu với tinh thần máu lửa ra sao”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Như vậy, sau Myanmar năm 2015, Việt Nam là đại diện tiếp theo của khu vực Đông Nam Á giành quyền tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh dành cho các cầu thủ ở lứa tuổi 20.

Tính cho đến thời điểm này đã xác định được 10/24 đội bóng góp mặt tại World Cup U20 thế giới năm 2017, bao gồm: Anh, Pháp, Đức, Italy, Bồ Đào Nha (châu Âu), New Zealand và Vanuatu (châu Đại dương), Saudi Arabia, Việt Nam (châu Á) cùng chủ nhà Hàn Quốc.

Nguồn Chính phủ