Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 ở Tiền Giang diễn ra an toàn nghiêm túc

(THTG) Kỳ thi tuyển lớp 10 năm học 2017-2018  tại tỉnh Tiền Giang được tổ chức ở 33 Hội đồng thi với 736 phòng thi.  Trường THPT Chuyên Tiền Giang có 460 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh thi tuyển 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Đối với học sinh học hệ Giáo dục thường xuyên sẽ thi môn thay thế là Vật lý.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Buổi chiều ngày 4/6, các thí sinh thi môn ngoại ngữ. Ngoài phần thi bắt buộc cho tất cả thí sinh, còn có phần thi riêng dành cho thí sinh lựa chọn  một trong 2 chương trình tiếng Anh hiện hành và chương trình tiếng Anh mới. Sáng 5/6,  các thí sinh tiếp tục thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Đây là buổi thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay. Đề thi môn toán đảm bảo tuyến khoa học, nằm trong chương trình lớp 9, có vài câu khó để phân loại thí sinh.

Kết thúc 3 môn thi, theo đánh giá của giáo viên và  thí sinh, đề thi nằm trong chương trình học chủ yếu là lớp 9

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế thi, không có giám thị vi phạm qui chế thi.

Dự kiến năm học 2017- 2018, tỉnh Tiền Giang  dự tuyển trên 17.700 thí sinh  với 395 lớp 10 THPT, mỗi lớp không quá 45 học sinh. Các trường THPT tuyển sinh đông là: Phạm Thành Trung, Huỳnh Văn Sâm, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo và Chợ Gạo Tiếp theo là các trường THPT: Cái Bè, Lê Thanh Hiền, Đốc Binh Kiều, Vĩnh Bình và Gò Công Đông.

Thu Thủy