Kỷ niệm 585 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Ngày 24-5, tại Đình Nam Hương, số 16, đường Lê Thái Tổ, Hà Nội đã diễn ra lễ hội rước Vua Lê Thái Tổ đăng quang. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dâng hương tưởng niệm.

Năm nay, lễ hội kỷ niệm 585 năm, Vua Lê đại phá quân Minh lên ngôi Hoàng đế đã diễn ra trong không khí trang trọng tôn nghiêm với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội, con cháu họ Lê Việt Nam và du khách thập phương tham quan, chiêm bái.

Lễ hội rước vua Lê Thái Tổ đăng quang tại Hà Nội.

Phần lễ được thực hiện theo đúng nghi thức cổ truyền. Sau hoạt động lễ tế, thắp hương tưởng niệm tại đền thờ Vua Lê là các hoạt động diễu hành, tôn vinh của nhân dân quận Hoàn Kiếm, dòng họ Lê Việt Nam. Mở đầu là đoàn rước linh vị Vua Lê Thái Tổ, kiệu Bát cống, rước lễ của 8 làng quanh đình Nam Hương xưa. Cổ vũ cho đoàn nghi lễ còn có các đội múa rồng, múa sinh tiền, múa cờ và các đoàn diễn xướng nhạc dân tộc, hát đồng dao. Trong không khí tôn nghiêm, thành kính, đại diện nhân dân các phường quanh địa bàn quận Hoàn Kiếm đã diễu hành, tưởng nhớ tri ân anh hùng dân tộc Lê Lợi, người mở đầu ra triều đại Lê Sơ  với nhiều thành tựu về văn hóa, kinh tế, xã hội, ngoại giao trong lịch sử phong kiến của nước ta.

Trước đó, từ ngày 23-5, tại Đình Nam Hương và đền thờ Vua Lê, nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi.