Tiền Giang ký kết phụ lục hợp đồng số 3 Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Chiều ngày 12-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ ký kết phụ lục hợp đồng số 3, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT.

vlcsnap-2019-08-12-15h31m41s392

vlcsnap-2019-08-12-15h31m29s447

 Ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, từ khi tiếp nhận dự án đến nay, tỉnh Tiền Giang đã nổ lực rất lớn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Việc ký kết phụ lục hợp đồng số 3 tiếp tục khẳng định sự cam kết của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang nhằm tháo gỡ nhiều vướng mắc đã tồn tại, đồng thời sẽ thúc đẩy triển khai tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Trong thời gian tới, tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục cùng với nhà đầu tư hoàn thành thật tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng sự mong của nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

vlcsnap-2019-08-12-15h32m21s033

vlcsnap-2019-08-12-15h32m37s314

Đại diện các bên ký kết phụ lục hợp đồng số 3 Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Bùi Phong

Đại diện UBND tỉnh Tiền Giang, Liên danh nhà đầu tư Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đã tiến hành ký kết phụ lòng hợp đồng số 3, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp, tiếp tục đồng hành để tháo gỡ nhiều vướng mắc trong thời gian tới, nhằm đảm bảo tiến độ của dự án. Ngoài ra, các đơn vị liên danh đã thống nhất điều chỉnh thành viên liên danh nhà đầu tư, thông tin về quy mô giải pháp thiết kế, tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án.

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có chiều dài toàn tuyến 51,1 km, được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Giai đoạn 1, dự án được đầu tư xây dựng có bề rộng nền đường 17 m, 4 làn xe cơ giới, 39 cầu trên tuyến chính, 4 cầu trong nút giao liên thông, 5 cầu vượt trực thông, 1 cầu trên tuyến tránh đường tỉnh 868 Cai Lậy, 2 cầu trên tuyến nối nút giao Cái Bè.

Điểm đầu dự án tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành) tại Km 49+602 và điểm cuối ở nút giao với Quốc lộ 30 tại Km 100+750 theo lý trình dự án. Dự án ảnh hưởng đến 3.292 hộ phải giải tỏa, với tổng số tiền đầu tư giải phóng mặt bằng khoảng 1.776 tỷ đồng.

 Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư điều chỉnh là 12.668 tỷ đồng, đến nay đã giải phóng bàn giao mặt bằng hơn 99,34% và chi trả 3.257/3.292 hộ bị ảnh hưởng.

Mạnh Cường