Kỳ chuyển nhượng quá rộn ràng ở Juve

Mùa giải đầy tham vọng của Juventus đã thật sự bắt đầu sau liên tiếp những chuyển động mạnh mẽ của họ trên thị trường chuyển nhượng.

HLV Maurizio Sarri đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Juventus. Ảnh: Getty Images

HLV Maurizio Sarri đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Juventus. Ảnh: Getty Images

Mới nhất, đội bóng 8 năm liền vê địch Serie A xác nhận hoàn tất thương vụ “trao đổi” Leonardo Spinazzola sang AS Roma để lấy về Luca Pellegrini. Hậu vệ trái 20 tuổi hoàn tất kiểm tra y tế vào Chủ nhật và ký hợp đồng 4 năm với đội bóng Turin. Được biết, Juve sẽ trả cho Roma 22 triệu EUR, tuy nhiên, họ vẫn thu lời 7 triệu EUR khi để Spinazzola di chuyển theo hướng ngược lại.

Pellegrini là tân binh thứ 3 của “Lão phu nhân” mùa hè này, sau Aaron Ramsey đến từ Arsenal trước đó, và trong vài giờ nữa là tiền vệ trung tâm Adrien Rabiot. Ngôi sao 24 tuổi người Pháp đã kết thúc hợp đồng tại Paris SG, và trong rất nhiều lựa chọn thì anh đã quyết định gia nhập Juve. Rabiot lúc này đã ở Turin để kiểm tra y tế và sẽ sớm hoàn thành chuyển giao. Ngoài ra, ở một động thái khác, truyền thông Italia khẳng định trung vệ Matthijs de Ligt (từ Ajax) cũng đang trên đường gia nhập đội bóng vốn đặt tham vọng cao nhất là thắng Champions League mùa này.

Một chuyển động cũng quan trọng không kém liên quan đến tương lai của tiền đạo Gonzalo Higuain, người vẫn còn hợp đồng 2 năm nhưng Juve hiện cân nhắc có gọi về sau một mùa cho mượn không thành công hay không. Theo tuyên bố từ đại diện của chân sút 31 tuổi người Argentina, thì “Higuain ở Italia và chỉ chơi cho Juventus. Hai năm hợp đồng của cậu ấy vẫn còn và sẽ được tôn trọng”.

Higuain phài rời đi sau sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo trong mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, với việc Juve mùa này được dẫn dắt bởi HLV Maurizio Sarri – vốn là thầy cũ của Higuain ở Napoli, và từng mang anh đến Chelsea nửa mùa trước theo dạng cho mượn – thì tương lai của ngôi sao người Argentina tại Juve thật sự rất sáng sủa.

Nguồn SGGP