Kon Tum: Triển lãm tượng gỗ dân gian

Hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11, sáng ngày 19-11, tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã tổ chức Triển lãm trưng bày tượng gỗ dân gian năm 2014.

 Kon Tum: Triển lãm tượng gỗ dân gian

Triển lãm trưng bày 80 tác phẩm tượng gỗ dân gian của 45 nghệ nhân đồng bào sáu dân tộc bản địa gồm: Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Brâu và Rơ Mâm của chín huyện và TP. Đây là những tác phẩm được các nghệ nhân sáng tác bằng các dụng cụ thô sơ như rìu, rựa… thô mộc nhưng đã được các nghệ nhân thổi hồn vào thớ gỗ bằng các kiểu, dáng, thế ngồi của từng bức tượng, diễn tả các hoạt động thường ngày của bà con các dân tộc thiểu số như lên nương, tình mẹ con, đi săn, gùi rượu lễ hội, đi phát rẫy, đi chặt cây làm nhà rông…

Ngoài ý nghĩa là hoạt động chào mừng ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23-11-2005-23-11-2014), triển lãm còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Kon Tum, nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong loại hình nghệ thuật tạc tượng dân gian. Triễn lãm sẽ kéo dài cho đến 27-11.

Nguồn Nhân dân