Tiền Giang duy trì mức tăng trưởng tốt trong 8 tháng đầu năm 2022

(THTG) Ngày 06-9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp có ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh;  ông Phạm Văn Trọng và ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Tiền  Giang.

vlcsnap-2022-09-06-16h12m06s906.png

vlcsnap-2022-09-06-16h12m33s195.png

Quang cảnh cuộc họp thành viên UBND tỉnh Tiền Giang tháng 9/2022. Ảnh: Minh Nguyên

Theo báo cáo UBND tỉnh, trong tháng 8 tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt. Hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc. Qua 8 tháng, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng tốt so cùng kỳ năm trước như: Sản lượng thủy sản tăng 6%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 24,5%; xuất khẩu tăng 28%; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 70%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 4,8%; giải ngân vốn đầu tư công tăng 12,4%; khách du lịch tăng 78%;…

vlcsnap-2022-09-06-16h16m39s141.png

vlcsnap-2022-09-06-16h17m40s902.png

Đại diện các sở ngành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyên

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã thông tin thêm về tình hình an ninh trật tự; đánh giá lại công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, nhiệm vụ trong tháng 9 để đảm bảo chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm; công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; công tác phục hồi và phát triển du lịch;…

vlcsnap-2022-09-06-16h14m27s776.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến những nội dung trọng tâm trong thời gian tới như: thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện đồng bộ hiệu quả chương trình phục hồi và  phát triển kinh tế – xã hội năm 2022. Đồng thời, các sở, ban ngành và UBND các huyện tiếp tục  tập trung cho đảm bảo sản xuất nông nghiệp nâng chất xây dựng nông thôn mới; đây mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ; triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công; tăng cường công tác xúc tiến và thu hút đầu tư;…

Yến Vân