Kinh tế huyện Gò Công Tây phát triển khả quan dù ảnh hưởng của hạn mặn và dịch bệnh Covid

(THTG) Chiều ngày 15-6, ông Lê Văn Hưởng –  Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng với thành viên uỷ ban tỉnh làm việc với huyện Gò Công Tây về định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

vlcsnap-2020-06-16-08h58m48s704

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với huyện Gò Công Tây. Ảnh: Đoàn Vũ

    Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của hạn, mặn xâm nhập và dịch bệnh Covid 19 nên tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Gò Công Tây giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm 4%. Tuy nhiên, các lĩnh vực khác thực hiện đạt kết quả khả quan như: công nghiệp- xây dựng tăng 9,5%, thương mại- dịch vụ tăng 10,3%,…Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 5,8%. Riêng tổng vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2020 đã giải ngân hơn 153 tỷ đồng trong tổng vốn 392,5 tỷ đồng theo kế hoạch của cả năm. Trong đó, đã có 8 công trình hạ tầng nông thôn mới đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đang thi công 80 công trình mới.

Xa Dong Son 10

Các tuyến đường giao thông của xã nông thôn mới huyện Gò Công Tây  được đầu tư, nâng cấp. Ảnh: Đoàn Vũ

Từ đặc điểm thực tế của địa phương, trong giai đoạn 2021-2025, huyện uỷ, UBND huyện Gò Công Tây xác định phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới vẫn là trọng tâm; kêu gọi đầu tư xây dựng cụm công nghiệp và các khu thương mại; nâng cao năng lực hoạt động chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh toàn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

vlcsnap-2020-06-16-08h58m58s009

vlcsnap-2020-06-16-08h59m22s065

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại cuộc họp, các thành viên uỷ ban tỉnh thống nhất với định hướng phát triển của Gò Công Tây. Theo đó, các ngành đóng góp thêm một số ý kiến để Gò Công Tây tham khảo như: tiếp tục kiện toàn hệ thống giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và nông nghiệp chế biến; đào tạo nguồn nhân lực chuẩn bị tốt cho phát triển công nghiệp; quy hoạch phát triển du lịch gắn với tổng thể của tỉnh; đầu tư phát triển kinh tế phù hợp với 3 vùng đặc trưng; lập quy hoạch chi tiết kêu gọi đầu tư; mở rộng đô thị Vĩnh Bình,  đặc biệt trong thời gian tới cần kiên quyết thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, …

vlcsnap-2020-06-16-08h56m28s963

Phát biểu kết thúc cuộc họp, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự lãnh đạo điều hành của huyện uỷ, UBND huyện Gò Công Tây trong phát triển kinh tế xã hội địa phương và đánh giá cao các ý kiến đóng góp thiết thực của các thành viên uỷ ban tỉnh cho định hướng phát triển Gò Công Tây trong thời gian tới.

Để huyện Gò Công Tây đột phá, tạo diện mạo mới trong giai đoạn 2021-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng gợi ý địa phương cần quan tâm đầu tư phát triển giao thông trục dọc sông Tiền và mở thêm một số trục giao thông xương sống mới; duy tu nâng cấp toàn hệ thống giao thông nông thôn từ xã đến huyện; kiện toàn hệ thống thuỷ lợi ứng phó mặn xâm nhập, bảo đảm nước sản xuất và sinh hoạt và cần xây dựng mô hình đột phá về cây ăn trái thích ứng với biến đổi khí hậu; nhất là tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2021,…

Kim Nữ