Kinh tế Eurozone tiếp tục suy thoái trong năm 2013

      Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực này vẫn ở mức cao kỷ lục 12%

Trong báo cáo mùa Xuân công bố ngày 3/5, Ủy ban châu Âu (EC) dự báo kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ tiếp tục suy thoái trong những tháng còn lại của năm 2013 và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao kỷ lục 12%.

Theo báo cáo trên, GDP của 17 nước thành viên Khu vực đồng ơrô  sau khi giảm 0,6% trong năm 2012, sẽ tiếp tục giảm 0,4% trong năm nay, cao hơn so với dự đoán đưa ra hồi tháng 2 giảm 0,3%.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp khá chênh lệch giữa các nước thành viên giàu ở miền Bắc và các nước nghèo hơn ở miền Nam.

Ủy ban châu Âu dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng ơrô sẽ tăng lên mức kỷ lục 12% trong năm nay và 11% trên toàn Liên minh châu Âu (EU), trong đó Tây Ban Nha có tỷ lệ thất nghiệp ở mức báo động là  27% trong khi tại Áo chỉ là 4,7%.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua (03/05), Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ, Olli Rehn nói: “Với tình trạng suy thoái và thất nghiệp cao tại nhiều quốc gia châu Âu như hiện nay, chúng ta cần phải làm bất cứ điều gì có thể để đối phó với cuộc khủng hoảng thất nghiệp này. Mỗi quốc gia thành viên nên đoàn kết lại với nhau nhằm đối phó với những thách thức chung. Sự kết hợp giũa các chính sách của Liên minh châu Âu nên ưu tiên vấn đề tăng trưởng bền vững và tạo công ăn việc làm.”

Ủy ban châu Âu cũng cho biết năm 2013, kinh tế Pháp và Cộng hòa Síp đều rơi vào suy thoái, trong đó Pháp sẽ tăng trưởng âm 0,1%, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 10,6% trong năm nay lên mức 10,9% trong năm 2014. Tuy nhiên,  Hy Lạp sẽ lần đầu tiên đạt tăng trưởng sau 6 năm suy thoái liên tiếp và dự báo có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 0,6% trong năm 2014 sau khi tăng trưởng âm 4,2% trong năm nay./.