Kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2021 của Tiền Giang giảm mạnh

(THTG) Năm 2021, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang chỉ giảm 1,5% so với năm trước thì riêng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông sản lại giảm đến 17%, đặc biệt là trong tháng cuối năm, nông sản ùn tắc kinh hoàng tại các cửa khẩu đường bộ xuất sang Trung Quốc càng khiến cho kim ngạch xuất khẩu nông sản giảm sâu hơn.

vlcsnap-2022-01-14-10h01m56s636.png

vlcsnap-2022-01-14-09h59m22s593.png

vlcsnap-2022-01-14-10h01m42s235.png

Xuất khẩu gạo giảm hơn 6,4% so với cùng kỳ. Ảnh: Minh Trí

Trong năm, toàn tỉnh xuất khẩu hàng rau quả đạt hơn 12.400 tấn với kim ngạch đạt 26,63 triệu USD, giảm 1,28% so với năm 2020. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ với các sản phẩm chủ yếu như: xoài, thanh long, chôm chôm,…Riêng nông sản xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc năm 2021 chiếm gần 2,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, Trung Quốc chỉ mới cho phép 09 loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch qua thị trường này gồm: thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt. Bên cạnh đó, tỉnh xuất khẩu hơn 227.270 tấn gạo, đạt 115 triệu USD, giảm hơn 6,4% so cùng kỳ. Trung Quốc là cũng thị trường đứng đầu về tiêu thụ gạo của tỉnh, chiếm hơn 63% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của tỉnh.

Đáng ngại hơn nữa là hiện doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đang có khoảng 40 container nông sản bị ùn tắc tại các cửa khẩu phía Bắc xuất khẩu sang Trung Quốc với hơn 1.120 tấn trái cây, chủ yếu là thanh long, mít, xoài do phía nước bạn kiểm soát thông quan rất gắt gao.

Kim Nữ