Kiểm tra thực hiện Cánh đồng lớn huyện Gò Công Tây

(THTG) Ngày 21/11, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang do ông Cao Văn Hoá – Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Gò Công Tây về kết quả thực hiện Cánh đồng lớn sản xuất lúa năm 2017 và kế hoạch thực hiện 2018.

vlcsnap-2017-11-21-14h39m50s041

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Việt Bình

Năm 2017, huyện Gò Công Tây có 11 xã tham gia cánh đồng lớn, sản xuất gần 2.430 hecta lúa, vượt 130% so với kế hoạch. Tham gia cánh đồng lớn, nông dân được Công ty TNHH HK cung ứng vật tư nông nghiệp, được cán bộ kỹ thuật nông nghiệp chuyển giao kỹ thuật, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường, nhất là được sự quản lý, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Từ đó, hiệu quả sản xuất cánh đồng lớn đạt cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ trước đây như: giảm giá thành sản xuất từ 10 đến 15%, giảm thất thoát sau thu hoạch 7%, tăng lợi nhuận 10%,… Đặc biệt, mô hình cánh đồng lớn còn mang lại hiệu quả xã hội như: thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, sang sản xuất tập trung chất lượng cao, hình thành phương thức canh tác tiên tiến, cơ giới hoá đồng bộ để giảm công lao động, khắc phục khó khăn về tiêu thụ, tạo thêm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới,…

1

Thu hoạch lúa tại một mô hình cánh đồng lớn ở Tiền Giang. Ảnh: Nguồn Internet

Trong vụ Đông xuân 2018, huyện Gò Công Tây dự kiến mở rộng diện tích cánh đồng lớn sản xuất lúa lên 2.500 hecta/ 3 vụ, chiếm khoảng 25% tổng diện tích trồng lúa toàn huyện. Để thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao, huyện thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh trong các mối liên hệ giữa nông dân và doanh nghiệp; kiện toàn hệ thống thủy lợi, đường giao thông,… với mục tiêu tăng thu nhập cho người trồng lúa trên 15%.

vlcsnap-2017-11-21-14h40m54s866

 Ông Cao Văn Hoá – Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Văn Hoá khẳng định: Cánh đồng lớn là phương thức tiến tiến nhất trong sản xuất lúa hiện nay, vì vậy huyện Gò Công Tây cần tiếp tục duy trì và hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích, đồng thời quan tâm thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất lúa theo cánh đồng lớn, để hiệu quả sản xuất lúa bền vững hơn.

Kim Nữ