Kiểm tra công tác trục vớt lục bình tại Gò Công Đông và Thị xã Gò Công

(THTG) Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, ngày 13-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra công tác quản lý và duy trì thông thoáng lòng sông, kênh rạch trên địa bàn huyện Gò Công Đông và Thị xã Gò Công.

vlcsnap-2019-11-14-08h10m58s601

vlcsnap-2019-11-14-08h11m17s076

Dòng sông, kênh rạch thông thoáng tại huyện Gò Công Đông. Ảnh: Bá Thủy

Tại huyện Gò Công Đông, do là địa bàn cuối nguồn của dự án ngọt hóa Gò Công, nên hệ thống thủy lợi huyện Gò Công Đông thường xuyên bị lục bình từ đầu nguồn trôi dạt về, gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch. Tuy nhiên, để thực hiện duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch theo Chỉ thị 24 của UBND tỉnh, huyện Gò Công Đông đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 213, giao kinh phí cho chính quyền cấp xã thường xuyên tổ chức trục vớt lục bình trên 20 tuyến kênh cấp 1 dài 162.810 mét, 129 tuyến kênh cấp 2 dài 247.148 mét và 134 tuyến kênh cấp 3 dài 108.000 mét.

Tại đợt kiểm tra lần thứ 7 này, hiện trạng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện Gò Công Đông đạt yêu cầu về thông thoáng, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và cảnh quan sạch đẹp,… nhất là những đoạn kênh đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở ở lần kiểm tra trước có sự chuyển biến tích cực. Từ nay đến cuối tháng 11, các xã trên địa bàn huyện Gò Công Đông tiếp tục đợt cao điểm ra quân lần 2 sau một năm Tiền Giang phát động trục vớt thành công lục bình, nhằm kêu gọi toàn thể nhân dân nâng cao ý thức, cùng chung tay bảo vệ lòng kênh, phục vụ lợi ích sản xuất và dân sinh.

* Tại Thị xã Gò Công, đoàn công tác ghi nhận hiện trạng lòng sông, kênh, rạch duy trì thông thoáng đạt yêu cầu, nhất là các tuyến trong đợt kiểm tra hồi tháng 7/2019 bị lục bình tái sinh dày đặc nay đã được trục vớt, có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, một số tổ chức ký hợp đồng nhận khoán lâu dài với địa phương còn quan tâm chế tạo ra các máy trục vớt lục bình, nhằm tăng công suất, hiệu quả công việc, tạo nên một phong trào trục vớt lục bình sâu rộng trong nhân dân địa phương.

 

vlcsnap-2019-11-14-08h04m02s379

vlcsnap-2019-11-14-08h04m07s345

vlcsnap-2019-11-14-08h04m24s151

 Tx. Gò Công Đông triển khai nhiều kế hoạch duy trì lòng sông, kênh rạch khi lục bình tái xâm lấn. Ảnh: Bá Thủy

Kim Nữ