Kiểm tra công tác trục vớt lục bình, rong cỏ tại các huyện phía Đông

(THTG) Ngày 26/8, Đoàn công tác của tỉnh gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh đã đến kiểm tra công tác trục vớt lục bình, rong cỏ trên các tuyến kênh, rạch tại các huyện phía Đông của tỉnh do công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi quản lý.

vlcsnap-2020-08-27-08h43m58s105

vlcsnap-2020-08-27-08h44m36s977

vlcsnap-2020-08-27-08h45m31s851

Thực hiện trục vớt lục bình, rong cỏ đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Ảnh: Đoàn Vũ

Do bị ảnh hưởng của hạn mặn lịch sử năm 2019-2020, sau khi kết thúc vụ Đông-Xuân, mực nước nội đồng của các dự án ngọt hóa Gò Công cạn kiệt, kênh, rạch nội đồng trơ đáy, mặn tích lũy trên các kênh nội đồng nên lục bình bị chết và không phát triển được. Tuy nhiên hiện tượng cỏ dại, rau muống phát triển ở hầu hết các tuyến kênh, rạch. Đến đầu tháng 7, cống Vàm Giồng bắt đầu lấy nước, nguồn nước đảm bảo nhu cầu phục vụ sản xuất, công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi đã vận hành xổ xả phèn mặn, giải quyết ô nhiễm môi trường, lục bình toàn dự án ngọt hóa Gò Công.

Hiện tại các tuyến kênh Salisette và rạch Vàm Giồng đang được đầu tư thi công nạo vét. Nhìn chung qua kiểm tra, các tuyến kênh, rạch cơ bản thông thoáng, đảm bảo chuyển tải nước kịp thời về các khu vực phục vụ sản xuất của người dân, không để xảy ra tình trạng ách tắc dòng chảy do rong cỏ, lục bình.

 Hữu Tâm