Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết, phát hiện 04 mẫu có hàn the

(THTG) Ngày 31/01, Đoàn Kiểm tra thị trường liên ngành cơ động của tỉnh Tiền Giang đã có cuộc kiểm tra thị trường Tết tại huyện Châu Thành và Tân Phước.

Tại chợ Tân Hiệp, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại các quầy sạp, trong đó tập trung vào các mẫu thịt, hải sản tươi sống và các loại thực phẩm qua chế biến để kiểm tra nhanh các loại phụ gia bị cấm dùng cho thực phẩm.

vlcsnap-2018-01-31-14h58m26s073

vlcsnap-2018-01-31-14h58m54s162  

Đoàn kiểm tra lấy mẫu và test nhanh, phát hiện 4 mẫu thực phẩm có chất hàn the tại chợ Tân Hiệp.

Qua kiểm tra nhanh của hơn 10 mẫu thu nhận được, có 4 mẫu gồm: 2 mẫu thực phẩm chay của một sạp bán ở chợ và 2 mẫu mì vàng của 1 điểm bán hủ tiếu phát hiện có chất hàn the. Đoàn tiến hành lập biên bản nhắc nhở, cho cam kết không tiếp tục bán các sản phẩm có chất cấm, đồng thời tiến hành truy xuất nguồn gốc cơ sở chế biến, để tiếp tục có biện pháp xử lý.

Tại chợ Tân Phước, đoàn đã tiến hành lấy mẫu 20 loại thực phẩm được tiểu thương bày bán tại chợ như: các loại chả, bún, dưa chua, mứt, rượu… để kiểm tra nhanh các chất không được phép sử dụng trong thực phẩm. Kết quả bước đầu chưa phát hiện thực phẩm không an toàn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

vlcsnap-2018-01-31-15h00m16s369

vlcsnap-2018-01-31-15h01m56s094

Tại Tân Phước, bước đầu chưa phát hiện các chất cấm trong các mẫu thực phẩm thu nhận.

Đại diện đoàn kiểm tra cho biết, để đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổ kiểm tra liên ngành được yêu cầu thường xuyên đến các điểm buôn bán để giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và giả cả, đồng thời khuyến cáo người bán hàng và người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm có đầy đủ nhãn mác và truy xuất được nguồn gốc để sử dụng thực phẩm an toàn trong dịp tết.

Trọng Nguyễn – Thanh Lâm