Kiểm tra an toàn giao thông tại huyện Chợ Gạo

(THTG) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tại Thông báo số 30 ngày 26/2/2018, chiều ngày 6/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông huyện Chợ Gạo về việc xử lý tình trạng người dân lấn chiếm hàng lang an toàn đường bộ Quốc lộ 50, trước cổng Công ty Wondo Vina thuộc xã Long Bình Điền để buôn bán, kinh doanh gây mất an toàn giao thông.

vlcsnap-2018-03-07-08h49m41s034

 Quang cảnh buổi làm việc của Ban An toàn giao thông tỉnh với Ban An toàn giao thông huyện Chợ Gạo. Ảnh: Minh Trí

Theo thống kê, có khoảng 129 hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 50, trước cổng Công ty Wondo Vina để buôn bán thực phẩm, nhu yếu phẩm, phục vụ cho công nhân và người dân. Cao điểm vào lúc sáng sớm và chiều tối, công nhân vào ca hoặc tan ca, giao thông qua khu vực này bị ùn ứ, mất an toàn giao thôn và liên tục xảy ra va quẹt giao thông rất nguy hiểm. Thậm chí, có một số hộ dân còn tự ý nâng cao lề đường phục vụ buôn bán khiến cho hạ tầng giao thông bị phá vỡ, không còn lối đi dành cho người đi bộ và khi trời mưa, nước tràn xuống, ứ đọng dưới lòng đường, gây hư hỏng mặt đường.

vlcsnap-2018-03-07-08h50m48s824

vlcsnap-2018-03-07-08h51m17s414

vlcsnap-2018-03-07-08h51m39s365

 Tình hình buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường trước cổng Công ty Wondo Vina ảnh hưởng đến an toàn giao thông khu vực này. Ảnh:Minh Trí

Trước tình trạng này, thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đề nghị huyện Chợ Gạo tiến hành họp dân tuyên truyền, vận động không nhóm chợ khu vực này, đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, huyện Chợ Gạo cần lập kế hoạch phối hợp với cơ quan quản lý Quốc lộ 50 và các đơn vị có liên quan tiến hành ngay việc giải tỏa việc mua bán, kinh doanh, bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Kim Nữ