Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp – điểm sáng trong bức tranh kinh tế Tiền Giang năm 2021

(THTG) Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 và gặp không ít trong quá trình sản xuất, tiêu thụ nhưng trong năm 2021 khu vực nông, lâm, ngư nghiệp vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế trên lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.

vlcsnap-2021-12-15-10h05m37s546.png

vlcsnap-2021-12-15-10h07m47s534.png

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành nông nghiệp Tiền Giang vẫn có tăng trưởng. Ảnh: Lê Thi

Với điều kiện thuận lợi từ thời tiết cùng việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tiền Giang, Đề án Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ, và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông cũng như đổi mới tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chuỗi giá nên tăng trưởng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp là ngành duy nhất có tăng trưởng dương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2021, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt trên 98% kế hoạch; rau màu các  loại xuống giống tăng 4,1% so cùng kỳ, sản lượng đạt 102,6% kế hoạch. Trên lĩnh vực chăn nuôi đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra; ước cả năm đàn bò đạt 120,7 ngàn con; đàn heo có trên 293 ngàn con và có 16,8 triệu con gia cầm; trên lĩnh vực thủy sản thả nuôi hơn 15 ngàn ha, sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt trên 358 ngàn tấn, tăng 0,7% so cùng kỳ. Tuy nhiên trên các lĩnh vực vẫn gặp nhiều khó khăn; nhất là trong quá trình sản xuất và tiêu thụ dẫn đến thu nhập của người dân giảm so với năm 2020.

Mạnh Cường